24/02/2024 21:39 GMT+7

Hàng ngàn người về dự lễ kỷ niệm 288 năm Tao đàn Chiêu Anh Các

Tối 24-2, UBND TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 288 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2024). Hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về thành phố biển trong đêm rằm tháng giêng.

TP Hà Tiên long trọng tổ chức kỷ niệm 288 năm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các - Ảnh: BỬU ĐẤU

TP Hà Tiên long trọng tổ chức kỷ niệm 288 năm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ 19h, các tuyến đường đổ về công viên 9 Nàng Tiên và quảng trường Tao Đàn Chiêu Anh Các đã có hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. 

TP Hà Tiên tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách. Dọc tuyến đường tại công viên Trần Hầu là khu vực triển lãm gần 200 bức ảnh về Hà Tiên xưa và nay, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Tiên; đường sách ở Tao Đàn Chiêu Anh Các, độc giả biết thêm nhiều thể loại sách.

Tuyến đường dành cho du khách thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương. Cùng với đó, tại công viên Trần Hầu diễn ra hoạt động viết chữ thư pháp của phố ông đồ, với chủ đề "Phố ông đồ nét phương Nam" với sự tham gia của 9 ông đồ từ các tỉnh, thành phố.

Hàng ngàn người đã đổ về công viên 9 Nàng Tiên và quảng trường Tao Đàn Chiêu Anh Các để xem lễ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Hàng ngàn người đã đổ về công viên 9 Nàng Tiên và quảng trường Tao Đàn Chiêu Anh Các để xem lễ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chín - chủ tịch UBND TP Hà Tiên - thông tin, cách nay 288 năm, vào ngày rằm tháng giêng mùa xuân năm Bính Thìn (1736), Tổng binh Đô đốc Trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tích đã mở hội hoa đăng thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các. 

Tao đàn được các nhà nghiên cứu lịch sử, văn học đánh giá là tao đàn lớn thứ hai trong cả nước lúc bấy giờ, là nơi khai mở nền văn học Hà Tiên phát triển rực rỡ với những áng văn chương một thời lừng danh. Từ đó, Hà Tiên được xem như là một trong những chiếc nôi của nền văn học miền Nam.

Lễ hội "kỷ niệm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các" nhằm nhắc nhở, động viên nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của quê hương, của dân tộc Việt Nam.

"Hà Tiên mong muốn tiếp tục giới thiệu những hình ảnh, nét đặc trưng, truyền thống lịch sử - văn hóa của đất nước - con người Hà Tiên đến với du khách gần xa. 

Lễ hội còn là dịp để các nhà đầu tư gặp gỡ, giao lưu và tìm kiếm cơ hội cho mình và cùng với địa phương khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này", ông Chín nói.

Tuyến đường Trần Hầu kẹt cứng vào lúc 20h tối 24-2 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tuyến đường Trần Hầu kẹt cứng vào lúc 20h tối 24-2 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Kỷ niệm 275 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh CácKỷ niệm 275 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các

TT - Ngày 17-2, tại công viên Trần Hầu (thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) đã diễn ra lễ kỷ niệm 275 năm (1736-2011) thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các. Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã thả hơn 4.000 hoa đăng trên đầm Đông Hồ tạo ra cảnh tượng rất đẹp trong đêm. Còn các văn nghệ sĩ tề tựu tại lăng Mạc Cửu trao đổi thơ văn, bình thơ, giới thiệu những sáng tác mới...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên