12/11/2019 21:02 GMT+7

Hàng ngàn mét khối đất đá sạt xuống đường sá miền núi Quảng Ngãi

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Hơn 400 hộ dân ở xã Long Môn, huyện Minh Long, Quảng Ngãi bị cô lập sau khi hàng ngàn mét khối đất đá sạt xuống tỉnh lộ 628. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương.

Hàng ngàn mét khối đất đá sạt xuống đường sá miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Tình trạng sạt lở núi đang là thách thức với giáo thông các huyện phía tây Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Liên tục hứng chịu bão số 5 và bão số 6, mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở đường ở các huyện miền núi Quảng Ngãi tăng cao, uy hiếp giao thông các huyện miền núi.

Ghi nhận trưa 12-11, tuyến tỉnh lộ 628, đoạn qua xã Thanh An (huyện Minh Long, Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt trung tâm huyện Minh Long với xã Long Môn. Hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Theo ông Đinh Văn Điết - phó chủ tịch UBND huyện Minh Long - vụ sạt lở xảy ra trưa 11-11, toàn bộ taluy dương với hơn 4.000m3 đất đá vùi lấp hoàn toàn mặt đường, người dân không thể qua lại.

Ngày 12-11, Sở GTVT Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương cho xe cơ giới khắc phục sạt lở, thông tuyến để người dân và học sinh có thể đi lại, thoát cảnh cô lập.

Hàng ngàn mét khối đất đá sạt xuống đường sá miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Nhiều người dân ở xã Long Môn chờ thông tuyến tỉnh lộ 628 - Ảnh: TRẦN MAI

Tại huyện Minh Long có hơn 10 vị trí có nguy cơ sạt lở núi, vùi lấp các tuyến đường liên xã. Hiện các đơn vị thi công chỉ giải phóng thông tuyến tạm. Với tình trạng mưa lớn kéo dài trong những ngày tới, địa phương đang lo sạt lở tái diễn.

Anh Đinh Tranh (xã Long Môn) cho biết: "Cả ngày hôm qua chúng tôi không đi đâu được. Nay thông tuyến mừng quá, nhưng hi vọng sẽ xử lý luôn đất đá có nguy cơ sạt để dân an tâm đi lại. Nay tôi lên huyện mua xăng và một số nhu yếu phẩm cần thiết, đề phòng mấy ngày tới mưa gió đường lại sạt".

Hàng ngàn mét khối đất đá sạt xuống đường sá miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Quảng Ngãi đang khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở, chuẩn bị phương án ứng phó trong tình trạng thời tiết diễn biến thất thường - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Mai Văn Hà - trưởng phòng quản lý kết cấu & hạ tầng giao thông Sở GTVT Quảng Ngãi - cho biết toàn tỉnh có khoảng 30 điểm sạt lở trên các tuyến đường ở sáu huyện miền núi gây tắc nghẽn giao thông. Nhiều nhất là các huyện Minh Long, Sơn Hà, Tây Trà và Trà Bồng.

Tại huyện Ba Tơ, trong hai đợt bão vừa qua, chính quyền địa phương di dời khẩn cấp 32 hộ dân, hơn 120 khẩu ở xã Ba Giang nằm trong vùng sạt lở núi đến nơi an toàn. Nhiều điểm sạt lở trên quốc lộ 24 đang được ngành chức năng khẩn trương khắc phục, thông tuyến.

Hàng ngàn mét khối đất đá sạt xuống đường sá miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Những điểm sạt lở đang được địa phương chỉ đạo khắc phục khẩn trương, tránh tình trạng cô lập - Ảnh: TRẦN MAI

Tại huyện Sơn Tây, mưa lũ sạt lở gây tắc nghẽn giao thông cục bộ chia cắt nhiều xã với trung tâm huyện và địa phương phải liên tục ứng trực lực lượng giải quyết.

Theo ông Đinh Quang Ven - chủ tịch UBND huyện Sơn Tây - huyện đang khảo sát, túc trực ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao để cảnh báo người dân. Đồng thời huy động lực lượng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở để dân đi lại.

"Hiện đã khắc phục thông tuyến cơ bản các tuyến đường do sở quản lý, các vị trí sạt lở nặng đang khẩn trương xử lý. Các hư hỏng nhỏ như xói lở ta luy âm, bể cống thoát nước, hành lang... sẽ sửa chữa trong thời gian tới", ông Hà cho biết thêm.

Hàng ngàn mét khối đất đá sạt xuống đường sá miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi có 30 điểm sạt lở gây ách tắt giao thông - Ảnh: TRẦN MAI

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên