10/04/2022 13:30 GMT+7

Hàng ngàn du khách đến Nha Trang, chen nhau ra đảo

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Sáng 10-4, Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn khách du lịch đã đổ về TP Nha Trang (Khánh Hòa), đa phần đều xuống tàu ra đảo.

Hàng ngàn du khách đến Nha Trang, chen nhau ra đảo - Ảnh 1.

Các bạn trẻ check-in tại bến tàu du lịch Nha Trang

Tại bến tàu du lịch TP Nha Trang, hàng ngàn du khách xếp hàng chờ xuống tàu theo các tour đảo.

Ông Trần Văn Phú, trưởng phòng quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch, cho biết trong ngày 9-4 đã có khoảng 2.263 lượt khách/191 chuyến tàu, dự kiến trong ngày 10-4 sẽ đón khoảng 3.500 lượt khách. 

"Ngày bình thường bến tàu đón 500-600 khách, cuối tuần thì chừng 800-900 khách, nhưng hôm nay ngày nghỉ lễ lượng khách tăng cao. Ban quản lý bến tàu phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức, quản lý, phân luồng tàu thuyền ra vào bến, đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách trước dịch COVID-19. Lâu rồi khách mới đông trở lại như thế này" - ông Phú hồ hởi.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, trưởng Ban quản lý Khu di tích Tháp Bà Ponagar, cũng cho hay trong ngày 9-4 di tích đón hơn 2.000 lượt khách, sáng nay cũng đã đón hơn 1.000 lượt khách, đa số là khách nội địa. So với 2 năm trước, lượng khách năm nay khá đông, ngoài du khách còn có một số đoàn hành hương đến dâng lễ tại các điện thờ vì sắp diễn ra lễ hội Tháp Bà.

Hàng ngàn du khách đến Nha Trang, chen nhau ra đảo - Ảnh 2.

Từ sớm lượng khách du lịch đổ về đến bến tàu du lịch khá đông

Hàng ngàn du khách đến Nha Trang, chen nhau ra đảo - Ảnh 3.

Khách du lịch ngồi chật kín các ca nô, thuyền du lịch

Hàng ngàn du khách đến Nha Trang, chen nhau ra đảo - Ảnh 4.

Du khách dịp này thường đi nhóm lẻ hoặc hộ gia đình

Theo ông Trần Minh Đức - phó giám đốc Công ty cổ phần du lịch Long Phú, phó giám đốc Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, sau một thời gian dài "đóng băng" do ảnh hưởng của dịch bệnh, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, lượng khách du lịch nội địa đến với Nha Trang tăng mạnh. Các đoàn khách chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, hộ gia đình với hình thức du lịch tự túc.

"Xu hướng du lịch của du khách đã thay đổi, họ chủ yếu chọn các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo, hoặc các resort ở Bãi Dài, TP Cam Ranh, sau đó vào Nha Trang để đi tour đảo, tham quan. Tại đảo Khỉ và đảo Hoa Lan trong ngày 9-4 chỉ đón được 300 khách, dự kiến ngày 10-4 đón khoảng 500 khách. Tuy nhiên thị trường khách nội địa dịp giỗ Tổ năm nay tăng sẽ là bước chạy đà cho dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp đến" - ông Đức nói.

Ông Phạm Minh Nhựt, tổng giám đốc Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang, cho hay lượng khách lên đảo tăng mạnh trong những ngày nghỉ lễ, cụ thể ngày 9-4 có 1.900 khách, ngày 10-4 dự kiến đón 2.200 khách, ngoài ra Hòn Tằm còn đón 230 khách full 100% phòng nghỉ dưỡng trên đảo.

Theo ông Nhựt, khách nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục đến đông vào ngày 11-4, sau đó sẽ giảm dần. Dịp này Hòn Tằm còn có chương trình đặc biệt cho người dân từ Bình Định - Bình Thuận và các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai trải nghiệm dịch vụ 5 sao tại khu du lịch đảo Hòn Tằm. Người dân các tỉnh nói trên sẽ trải nghiệm trọn gói tắm bùn trên đảo và thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng hướng ra vịnh Nha Trang với giá mua tour ưu đãi.

Tương tự, khu vui chơi giải trí Vinwonders Nha Trang cũng đón hàng ngàn lượt khách lên đảo  vui chơi trong dịp giỗ Tổ năm nay. Từ ngày 6 đến 13-4, Vinwonders ưu đãi 10% giá vé tham quan, ngoài chơi các trò chơi như đường trượt Zipline, du khách còn có thể xem biểu diễn Tata Show tại quảng trường Thần Thoại.

Tại các resort ở Bãi Dài, TP Cam Ranh, lượng khách đến nghỉ dưỡng khá đông. Bà Vũ Thị Hương Giang, quản lý Alma resort, cho biết lượng khách booking phòng dịp giỗ Tổ Hùng Vương đạt hơn 73%, trong đó phòng villa đều đã được đặt hết.

"Trong thời dịch bệnh, du khách đều hướng đến sự an toàn, riêng tư nhưng phải đầy đủ tiện nghi. Mùa lễ năm nay khách có xu hướng đặt biệt thự hơn là phòng khách sạn, nên tất cả các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài đều hết phòng villa rất sớm. Hiện tại Alma resort đã full phòng villa, phòng căn hộ 2-3 phòng ngủ cũng đã hết" - bà Giang nói.

Hàng ngàn du khách đến Nha Trang, chen nhau ra đảo - Ảnh 5.

Du khách thích thú trước vũ điệu Chăm tại Tháp Bà Nha Trang

Hàng ngàn du khách đến Nha Trang, chen nhau ra đảo - Ảnh 6.

Nữ du khách người Ấn Độ và 2 con tìm hiểu về thổ cẩm Chăm tại di tích Tháp Bà

Hàng ngàn du khách đến Nha Trang, chen nhau ra đảo - Ảnh 7.

Bảo tàng Hải dương học là địa điểm yêu thích của các gia đình có trẻ nhỏ

Hàng ngàn du khách đến Nha Trang, chen nhau ra đảo - Ảnh 8.

Các du khách thích thú trước những loài sinh vật biển

Hàng ngàn người miền Tây dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ mới khánh thành Hàng ngàn người miền Tây dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ mới khánh thành

TTO - Sáng 10-4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), chính quyền và người dân Cần Thơ lần đầu tiên tham dự nghi thức lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ vua Hùng vừa mới khánh thành tại quận Bình Thủy, Cần Thơ.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên