14/07/2022 21:04 GMT+7

Hàng loạt biệt thự, homestay lấn chiếm đất rừng ở 'Đà Lạt 2'

TRẦN HƯỚNG
TRẦN HƯỚNG

TTO - Chiều 14-7, UBND thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết đã phát hiện 13 trường hợp lấn chiếm đất rừng làm biệt thự với tổng diện tích hơn 3.500m2.

Hàng loạt biệt thự, homestay lấn chiếm đất rừng ở Đà Lạt 2 - Ảnh 1.

Hàng loạt biệt thự ở Măng Đen để hoang hóa, cỏ mọc um tùm - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Cụ thể, UBND thị trấn Măng Đen phát hiện 16 trường hợp vi phạm xây dựng lấn chiếm đất giao quản lý các lô biệt thự trên địa bàn. 

Trong đó, 13 trường hợp sử dụng đất rừng vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với tổng diện tích hơn 3.500m2 và 3 biệt thự nằm ngoài vị trí được cấp phép xây dựng, lấn chiếm đất.

Đáng chú ý, trong 13 trường hợp sử dụng đất rừng làm biệt thự, có trường hợp lấn chiếm hơn 500m2 đất rừng sản xuất.

Đơn cử, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, lô số 11 đường Phạm Văn Đồng, sử dụng đất rừng với diện tích là 399,22m2 (bao gồm xây dựng biệt thự là 40,5m2 và xây homestay với tổng diện tích 358,72m2).

Bà Nguyễn Thị Sinh, lô số 8 đường Phạm Văn Đồng, dựng nhà mái tôn diện tích 427,6m2 và xây dựng nhà biệt thự 76,8m2 trên đất rừng sản xuất. Ông Trần Văn Vũ, 3 lô là số 11, 12, 13 đường Phạm Văn Đồng, sử dụng đất rừng sản xuất với tổng diện tích hơn 542m2.

UBND thị trấn Măng Đen đề xuất xử phạt hành chính theo quy định, đồng thời yêu cầu tháo dỡ các hạng mục sai phạm trả lại hiện trạng ban đầu, trồng lại cây tại khu vực đã tháo dỡ.

Măng Đen hoang sơ - nốt nhạc trầm lắng giữa núi rừng Tây Nguyên Măng Đen hoang sơ - nốt nhạc trầm lắng giữa núi rừng Tây Nguyên

TTO - Nếu yêu thích những điểm du lịch mới mẻ, hoang sơ, bạn không thể bỏ qua Măng Đen - mảnh đất với những rừng thông bạt ngàn, những ngọn thác hùng vĩ và con đường đất đỏ chân phương.

TRẦN HƯỚNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên