19/06/2021 21:38 GMT+7

Hàng hóa ở TP.HCM vẫn dồi dào, giá cả ổn định

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Dù khẳng định nguồn hàng vẫn dồi dào, nhưng nhiều siêu thị và ban quản lý các chợ lớn đều cho biết đã chuẩn bị nguồn hàng trong trường hợp TP.HCM áp dụng các biện pháp chống dịch mạnh hơn, nhằm đủ sức đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhu cầu mua sắm của người dân TP.HCM hiện vẫn ổn định, lượng hàng tại các chợ, siêu thị ở TP.HCM hiện dồi dào, thậm chí nhiều mặt hàng thiết yếu còn giảm giá - Video: N.TRÍ

Theo các chợ đầu mối, sau khi xuất hiện ca nhiễm, lượng hàng nhập về chợ có giảm sút do nhiều thương nhân lo lắng nhưng chợ vẫn mở cửa bình thường, vẫn cho mua bán nếu khách hàng đáp ứng quy định phòng chống dịch COVID-19.

Nguồn cung dồi dào, siêu thị tăng khuyến mãi

Theo ghi nhận chiều 19-6, sức mua tại nhiều siêu thị như Co.opMart (Phú Nhuận), Bách Hóa Xanh (Bình Thạnh)… vẫn ổn định, không có tình trạng chen lấn mua hàng, hàng hóa trên các quầy kệ vẫn dồi dào.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Saigon Co.op cho biết vẫn đang vận hành trơn tru hơn 800 cửa hàng, siêu thị Co.opMart, Co.opXtra, Co.opFood… trên cả nước để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Riêng TP.HCM có gần 200 siêu thị vẫn hoạt động ổn định.

"Chúng tôi đã chủ động nguồn hàng hóa phong phú với giá tốt để cung ứng ra thị trường trong 6 tháng tới. Ngoài ra, chúng tôi cũng áp dụng các chương trình khuyến mãi giảm giá cho những mặt hàng nhu yếu phẩm, các loại nông sản với giá tốt như khoai lang tím, chuối, bơ…", vị này nói, đồng thời cho biết đã đầu tư nhiều hơn cho hoạt động bán hàng online, hotline, khuyến khích khách hàng đặt hàng qua điện thoại, app, tổng đài và các ứng dụng đối tác để đảm bảo thực hiện giãn cách một cách tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương - quản lý hệ thống thu mua của Bách Hóa Xanh - cho rằng trong trường hợp thành phố áp dụng các biện pháp mạnh hơn để phòng chống dịch, các siêu thị có thể hụt hàng trong 2-3 ngày đầu nếu sức mua tăng đột biến, nhưng hàng hóa sẽ nhanh chóng được bổ sung, ổn định kinh doanh. 

Hàng hóa ở TP.HCM vẫn dồi dào, giá cả ổn định - Ảnh 2.

Lượng thịt heo bán ra tại Co.opMart Chu Văn An (Q.Bình Thạnh) hiện vẫn khá dồi dào, nhiều loại giảm giá - Ảnh: N.TRÍ

"Chúng tôi đã dự trữ khoảng 20% lượng hàng cần thiết, nhưng nếu nhận thấy thiếu hụt sẽ điều chỉnh tăng mức nhập ngay, bởi không thiếu nhà cung cấp và các đơn vị này cũng sẵn sàng", bà Thương khẳng định.

Cũng theo bà Thương, hệ thống này đang có 554 điểm bán tại TP.HCM. Đến thời điểm này, trừ số lượng rất ít tạm ngưng do dịch, phần lớn vẫn hoạt động ổn định, hàng hóa dồi dào.

Tương tự, đại diện Vinmart cho biết đã chuẩn bị nguồn cung hàng hóa, hàng dự trữ dồi dào, có thể đáp ứng cho thị trường trong 6 tháng tới nên không lo thiếu hụt hàng trong trường hợp thành phố áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mạnh hơn.

Chợ đầu mối vẫn mở cửa, tăng phòng dịch

Trong khi đó, theo đại diện chợ đầu mối Bình Điền (Q.8), khi thông tin phát hiện ca dương tính COVID-19 làm việc trong chợ được công bố ngày 19-6, nhiều tiểu thương, thương nhân tỏ ra lo ngại dịch, sợ hàng không được nhập chợ, không bán được nên dự tính giảm sản lượng.

"Lượng thủy hải sản và thịt heo về chợ đang giảm. Riêng thịt heo nhập về chợ trong thời điểm bình thường vào khoảng 3.000 con/đêm, nay còn 2.000 con/đêm và dự báo có thể giảm thêm nếu tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn", vị này nói.

Theo đại diện chợ đầu mối Bình Điền, sau khi nhận thông tin có ca nhiễm, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch như phối hợp lực lượng y tế cho xét nghiệm toàn bộ lực lượng bốc xếp làm chung với ca nhiễm; tiếp tục sàng lọc để cách ly những người tiếp xúc gần ca này; xét nghiệm 1.000 mẫu cho khu nhà lồng F (khu vực ca nhiễm làm việc)...

Đối với khách hàng đi chợ, 100% người vào chợ phải đo thân nhiệt, kiểm tra về khai báo y tế. Để đảm bảo, đơn vị thực hiện giãn cách khu vực nhà lồng, bãi xe. "Chợ vẫn mở cửa bình thường, và cho khách ra vào mua bán nếu như tuân thủ đúng theo quy định phòng chống dịch", vị này cho biết.

Trong khi đó, đại diện chợ đầu mối Hóc Môn (H.Hóc Môn) cho biết nguồn hàng về chợ giảm so với bình thường, sau khi chợ xác nhận có 8 ca nhiễm COVID-19 (ca đầu tiên ngày 13-6). Tuy vậy, giá bán thịt heo, rau củ vẫn ổn định.

"Ban quản lý chợ đang phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng chống như sàng lọc, xét nghiệm lấy mẫu cho hầu hết thương nhân, người lao động...", vị này thông tin.

Hàng hóa ở TP.HCM vẫn dồi dào, giá cả ổn định - Ảnh 3.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết hiện nay vẫn chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 nào liên quan đến chợ. Tuy nhiên để đảm bảo, đơn vị vẫn nâng cao các quy định phòng chống dịch - Ảnh: N.TRÍ

Hàng hóa ở TP.HCM vẫn dồi dào, giá cả ổn định - Ảnh 4.

Tương tự, tại nhiều chợ lẻ ở TP.HCM, hoạt động phòng chống dịch được làm mạnh tay hơn. Trong ảnh: đo thân nhiệt trước khi vào chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) - Ảnh: N.TRÍ

TP.HCM ngưng các chợ tự phát, dừng vận chuyển hành khách công cộng TP.HCM ngưng các chợ tự phát, dừng vận chuyển hành khách công cộng

TTO - TP.HCM sẽ ngưng hoạt động của các chợ tự phát, riêng các chợ truyền thống sẽ giao Sở Công thương hướng dẫn các quận huyện áp dụng các biện pháp giãn cách để đảm bảo an toàn.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên