18/02/2020 15:42 GMT+7

Hàng chục tấn rác biển gom xong không có xe chở

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Đến trưa 18-2, gần 30 tấn rác được các đội thanh niên tình nguyện gom dọn từ bãi biển Bãi Chuối (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) tập kết trên đường ven biển, nhưng không có phương tiện nào chở về nhà máy xử lý rác.

Hàng chục tấn rác biển gom xong không có xe chở - Ảnh 1.

Bãi Chuối đầy rác trôi dạt từ biển. Trên 95% là bao, túi nilông, lưới đánh cá, chai nhựa do các bè nuôi thủy sản, nhà hàng nổi xả xuống biển, dạt vào Bãi Chuối - Ảnh: NGUYỄN NHỤ

Ông Trần Văn Tiếp, phó giám đốc Vườn quốc gia Núi Chúa, cho biết đây là lượng rác lớn theo gió bấc trôi trên biển rồi dạt vào Bãi Chuối. 

Thấy lượng rác ngày càng dày đặc trên bãi biển, đội thanh niên tình nguyện hai thôn Cầu Gãy, Đá Hang (xã Vĩnh Hải) và Trung tâm Giáo dục môi trường (thuộc Vườn quốc gia) gom dọn trong ba ngày qua.

"Lượng rác này có trên 95% là bao, túi nilông, lưới đánh cá, chai nhựa do các bè nuôi thủy sản, nhà hàng nổi ở quanh đảo Bình Hưng (thuộc tỉnh Khánh Hòa) gần đó xả xuống biển" - ông Tiếp khẳng định.

Hàng chục tấn rác biển gom xong không có xe chở - Ảnh 2.

Các đội thanh niên tình nguyện thu gom, dọn rác - Ảnh: NGUYỄN NHỤ

Hàng chục tấn rác biển gom xong không có xe chở - Ảnh 3.

Rác bị cát biển lấp, các nhóm tình nguyện phải đào lên lấy rác - Ảnh: NGUYỄN NHỤ

Hàng chục tấn rác biển gom xong không có xe chở - Ảnh 4.

Rác được bỏ vào bao lớn - Ảnh: NGUYỄN NHỤ

Hàng chục tấn rác biển gom xong không có xe chở - Ảnh 5.

Khiêng vác rác lên đường ven biển - Ảnh: NGUYỄN NHỤ

Chị Nguyễn Thị Nhụ, một thanh niên tham gia gom dọn rác, tâm sự du khách đi trên đường ven biển nhìn xuống "thung lũng" cát trắng Bãi Chuối, tuy nhỏ và biệt lập bởi núi nhưng rất đẹp. Vậy mà một số người nỡ xả rác xuống biển, làm mất vẻ đẹp hoang sơ vốn có của nó.

"Chúng tôi gom dọn rác bãi biển như là một thông điệp gởi đến mọi người chung tay gìn giữ môi trường biển" - chị Nhụ chia sẻ.

Hàng chục tấn rác biển gom xong không có xe chở - Ảnh 6.

Sáng 18-2, hàng trăm bao rác chất trên đường ven biển chờ xe đến chở - Ảnh: NGUYỄN NHỤ

Ông Trần Văn Tiếp, phó giám đốc Vườn quốc gia Núi Chúa, cho biết nếu hôm nay nhà máy rác không cho phương tiện vận chuyển 30 tấn rác nêu trên, Vườn quốc gia sẽ kiến nghị huyện Ninh Hải giải quyết chứ không thể để hàng trăm bao rác nằm hoài trên đường ven biển.

Chàng luật sư 4 năm không nghỉ cuối tuần để đi dọn rác nhựa bãi biển Chàng luật sư 4 năm không nghỉ cuối tuần để đi dọn rác nhựa bãi biển

TTO - 4 năm ròng, luật sư Afroz Shah dành ngày nghỉ cuối tuần để đi dọn rác nhựa. Anh đã truyền cảm hứng cho hơn 200.000 tình nguyện viên cùng dọn sạch hơn 27.000 tấn rác nhựa ở các bãi biển, sông hồ Ấn Độ.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên