04/04/2024 11:26 GMT+7

Hàng chục héc ta ngô sắp đến kỳ thu hoạch bỗng nhiên bị chết khô

Chưa đầy 1 tháng nữa người dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bước vào mùa thu hoạch ngô vụ đông xuân, song hơn 66ha cây ngô bất ngờ bị đốm lá, chết khô khiến người dân lo lắng.

Cây ngô có hiện tượng khô lá chết sớm hơn thời điểm thu hoạch, khiến năng suất bị giảm - Ảnh: LÊ MINH

Cây ngô có hiện tượng khô lá chết sớm hơn thời điểm thu hoạch, khiến năng suất bị giảm - Ảnh: LÊ MINH

Những ngày qua, người dân ở huyện Hương Khê khá lo lắng khi diện tích lớn ngô vụ đông xuân sắp đến mùa thu hoạch bỗng nhiên bị chết trắng đồng.

Sự việc được phát hiện những ngày cuối tháng 3-2024, cây ngô có hiện tượng khô héo lá rồi dẫn đến bị chết. Ngô bị chết xuất hiện ở một số giống, song loại giống CP511 ghi nhận bị chết nhiều nhất.

Giống CP511 do Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam sản xuất, phân phối qua Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê để người dân đăng ký, mua về trồng trọt.

Người dân huyện Hương Khê cho biết hiện tượng cây ngô chết khô xuất hiện vào cuối tháng 3-2024, sau đó lây lan ra diện rộng - Ảnh: LÊ MINH

Người dân huyện Hương Khê cho biết hiện tượng cây ngô chết khô xuất hiện vào cuối tháng 3-2024, sau đó lây lan ra diện rộng - Ảnh: LÊ MINH

Ông Trịnh Xuân Trình (ngụ huyện Hương Khê) cho biết gia đình ông trồng 2.000m2 ngô loại giống CP511 để làm thức ăn cho gia súc. Theo kế hoạch, khoảng 20 ngày nữa sẽ thu hoạch, nhưng bất ngờ những ngày gần đây ngô bỗng nhiên bị chết hàng loạt. Ngô bị chết hạt còn non, chưa đạt được năng suất, dù thu hoạch sớm cũng không bảo quản được lâu.

Ngày 4-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Kỳ - phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh - cho biết thời gian qua tại địa phương ghi nhận cây ngô trồng bị chết tập trung chủ yếu trên giống ngô CP511 tại 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với diện tích hơn 66ha thuộc các xã Hà Linh, Hương Xuân, Điền Mỹ, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Đô, Hương Giang.

Sau khi nhận được thông tin, huyện đã mời đơn vị chuyên môn cấp tỉnh đến các cánh đồng ngô kiểm tra và lấy mẫu gửi đến Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng IV để phân tích, tìm nguyên nhân.

Cận cảnh cây ngô bị chết khô lá ở cánh đồng huyện Hương Khê - Ảnh: LÊ MINH

Cận cảnh cây ngô bị chết khô lá ở cánh đồng huyện Hương Khê - Ảnh: LÊ MINH

Bước đầu ngành chức năng nhận định ngô chết có biểu hiện của bệnh khô vằn, đốm lá. Nguyên nhân do vừa qua hình thái thời tiết bất lợi, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, sáng sớm có sương mù, từ đó tạo điều kiện cho các loại nấm phát triển, đặc biệt là bệnh đốm lá lớn khiến cây khô héo và chết.

“Cây ngô bị chết trong thời điểm gần đến ngày thu hoạch, nên khi phát hiện không thể sử dụng các loạt thuốc để phòng trừ. Địa phương khuyến cáo người dân thu hoạch sớm, tránh bệnh lây lan sang diện tích trồng ngô khác, diện tích ngô thu hoạch năng suất đạt khoảng 60-70%” - ông Kỳ cho hay.

Hiện nay, UBND huyện Hương Khê đã yêu cầu ngành nông nghiệp địa phương ban hành văn bản hướng dẫn, khuyến cáo người dân các biện pháp phòng trừ, tránh nguồn bệnh lây lan ra diện rộng.

Ninh Thuận: lửa cháy hoa màu, cây cối chết khôNinh Thuận: lửa cháy hoa màu, cây cối chết khô

TTO - Nhiều tháng qua, hơn 1.000ha đất nông nghiệp vùng hạ lưu hồ chứa nước Sông Biêu thuộc xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã ngưng sản xuất. Tỉnh này ưu tiên dành nguồn nước cho người và gia súc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên