22/07/2021 12:06 GMT+7

Hàn Quốc tiếp tục tăng ca nhiễm, Indonesia, Malaysia thêm một ngày buồn

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thái Lan, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận ca mắc mới theo ngày tăng cao nhất trong khi Indonesia, Malaysia chứng kiến số ca tử vong trong 24 giờ cao nhất từ đầu dịch.

Hàn Quốc tiếp tục tăng ca nhiễm, Indonesia, Malaysia thêm một ngày buồn - Ảnh 1.

Người dân thủ đô Bangkok, Thái Lan xếp hàng chờ làm xét nghiệm nhanh COVID-19 vào ngày 15-7-2021 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post, Bộ Y tế Thái Lan ngày 22-7 ghi nhận 13.655 ca bệnh và 87 ca tử vong trong 24 giờ. Đây là mức tăng ca bệnh theo ngày cao nhất từ đầu dịch, trong đó có 13.110 ca trong cộng đồng và 545 ca là tù nhân.

Cho đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 453.132 ca bệnh, trong đó có 312.377 ca bình phục và 3.697 ca tử vong.

Trước đó một ngày, Viện Vắc xin quốc gia (NVI) Thái Lan lên tiếng xin lỗi do chậm mua vắc xin COVID-19. Chính phủ Thái Lan chỉ trích gay gắt NVI vì đã không đảm bảo đủ vắc xin để tiêm cho người dân trong bối cảnh số ca bệnh mới tiếp tục tăng cao mỗi ngày.

NVI ngày 20-7 cho biết đang chuẩn bị đàm phán để tham gia chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX.

Cùng ngày, Chính phủ Thái Lan cho hay đã ký hợp đồng mua 20 triệu liều của Hãng Pfizer/BioNTech, dự kiến được giao vào quý 4 năm nay.

Trong khi đó, tại nước láng giềng Campuchia, đợt bùng dịch xảy ra cách đây 5 tháng, còn gọi sự kiện lây nhiễm cộng đồng ngày 20-2, vẫn tiếp tục hoành hành ở nước này.

Theo báo Khmer Times, ngày 21-7 Campuchia ghi nhận thêm 812 ca bệnh và 19 ca tử vong trong 24 giờ. Cho tới nay, nước này có 69.608 ca bệnh, trong đó có 63.084 ca liên quan đến sự kiện 20-2.

Campuchia cũng đã ghi nhận 1.168 ca tử vong từ đầu dịch, 61.779 ca bình phục.

Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ngày 21-7 yêu cầu giới chức cấp quận phải tăng cường giám sát các ca bệnh điều trị tại nhà. Ông Sreng cho biết điều trị tại nhà là một lựa chọn tốt và ngày càng có nhiều người tình nguyện chọn giải pháp này.

Tuy nhiên, đô trưởng Sreng cảnh báo sẽ phạt nặng các đối tượng điều trị tại nhà tự ý ra đường và lây bệnh cho người khác.

Hàn Quốc tiếp tục tăng ca nhiễm, Indonesia, Malaysia thêm một ngày buồn - Ảnh 2.

Bệnh nhân COVID-19 gặp vấn đề hô hấp chờ bên ngoài phòng cấp cứu của một bệnh viện công ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 1-7-2021 - Ảnh: REUTERS

Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia ngày 21-7 ghi nhận kỷ lục 199 ca tử vong trong 24 giờ, ngày chết chóc nhất từ đầu dịch, nâng tổng số ca tử vong lên 7.440 ca.

Bộ Y tế Malaysia cho biết có 927 bệnh nhân đang nằm phòng săn sóc đặc biệt, trong đó có 459 người cần hỗ trợ hô hấp, theo Kênh CNA.

Cùng ngày, Malaysia ghi nhận thêm 11.985 ca bệnh mới, và là ngày thứ 9 liên tiếp nước này ghi nhận trên 10.700 ca bệnh trong 24 giờ. Trong đó thủ đô Kuala Lumpur có 1.174 ca bệnh.

Bộ Y tế Malaysia cho biết 48,9% ca bệnh mới không có triệu chứng trong khi 48,7% có triệu chứng nhẹ.

Đến ngày 21-7, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 951.884 ca bệnh.

Tại Indonesia, hiện tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 21-7, cả nước ghi nhận 33.772 ca bệnh và kỷ lục 1.383 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng ca bệnh toàn quốc lên hơn 2,9 triệu ca, trong đó có hơn 77.500 ca tử vong.

Giới chuyên gia y tế Indonesia lo ngại số ca bệnh thực tế cao hơn nhiều so với con số chính thức được ghi nhận do nhiều ca bệnh không được báo cáo hay ghi nhận trong khi năng lực xét nghiệm và truy vết còn nhiều hạn chế.

Hầu hết bệnh viện ở Indonesia đã đầy. Người dân Indonesia được yêu cầu tự cách ly ở nhà nếu không bệnh nặng. Chính phủ Indonesia đã triển khai chương trình phát thuốc tận nhà để đảm bảo người bệnh ở yên trong nhà.

Ở khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc ngày 22-7 ghi nhận 1.842 ca bệnh trong 24 giờ, mức tăng theo ngày cao nhất từ đầu dịch, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 184.103 ca.

Cùng ngày, theo Hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc cũng báo cáo thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 2.063 người.

Hàn Quốc đang chật vật chống chọi với làn sóng dịch thứ 4, với số ca bệnh mới tăng trong giới trẻ ở độ tuổi 20 và 30.

Cho đến nay, hơn 30% trong 51,3 triệu dân Hàn Quốc, chủ yếu là người già, nhân viên y tế và công tác xã hội, được tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Từ tuần trước, chính quyền thủ đô Seoul đã siết chặt các biện pháp phòng dịch nhưng số ca nhiễm vẫn không có dấu hiệu giảm.

Thái Lan, Hàn Quốc có kỷ lục ca nhiễm, Ấn Độ tăng thấp nhất trong 125 ngày Thái Lan, Hàn Quốc có kỷ lục ca nhiễm, Ấn Độ tăng thấp nhất trong 125 ngày

TTO - Thái Lan, Hàn Quốc có kỷ lục ca nhiễm lần lượt 13.002 và 1.784 ca/ngày. Indonesia có ca nhiễm cao thứ 14 thế giới. Campuchia, Singapore và Việt Nam hiện có tổng ca nhiễm cao lần lượt thứ 111, 112 và 113 trên thế giới.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên