28/11/2019 15:58 GMT+7

Hàn Quốc tạm đóng 15 nhà máy nhiệt điện than để hạn chế ô nhiễm

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Hàn Quốc sẽ tạm ngưng hoạt động của 15 nhà máy, tương đương 1/4 tổng số nhà máy nhiệt điện than của nước này, từ tháng 12-2019 đến tháng 2-2020 để hạn chế ô nhiễm không khí.

Hàn Quốc tạm đóng 15 nhà máy nhiệt điện than để hạn chế ô nhiễm - Ảnh 1.

15 nhà máy nhiệt điện than của Hàn Quốc sẽ bị tạm ngưng hoạt động để hạn chế ô nhiễm không khí - Ảnh: koreaherald

Ngày 28-11, theo Reuters, Bộ Năng lượng Hàn Quốc công bố quyết định này và khẳng định các nhà máy còn lại vẫn đủ khả năng cung cấp năng lượng trong mùa đông.

Quyết định căn cứ trên khuyến cáo của một ban chuyên gia đề xuất vào tháng 9-2019 về việc đóng cửa 14 nhà máy nhiệt điện than trong thời gian từ tháng 12-2019 đến tháng 2-2020 và có thể kéo dài đến 27-3-2020 như một trong các biện pháp chống ô nhiễm không khí.

Hàn Quốc là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và có khoảng 60 nhà máy nhiệt điện than, cung cấp khoảng 40% năng lượng tiêu thụ cho đất nước. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra đốt than đã làm suy giảm chất lượng không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Cũng theo thông tin từ Bộ năng lượng, các nhà máy điện than còn lại sẽ hoạt động với công suất không quá 80% từ từ tháng 12-2019 đến tháng 2-2020.

Cho đến nay, Hàn Quốc đã đình chỉ hoạt động của một số nhà máy nhiệt điện than cũ từ tháng 3 đến tháng 6 và buộc các nhà máy này chỉ được hoạt động tối đa 80% công suất khi có cảnh báo về ô nhiễm không khí.

Nhu cầu năng lượng mùa đông của Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ lập đỉnh ở khoảng 88.600 megawatt (MW) trong tuần thứ tư của tháng 1 năm 2020, và có thể tăng lên 91.800 MW nếu có đợt rét cực độ.

Nguồn cung điện dự kiến ​​sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ và có thặng dư điện hơn 11.350 MW từ tháng 12-2019 đến tháng 2-2020. Do đó, bộ cam đoan sẽ không có vấn đề thiếu điện sưởi ấm trong mùa đông.

Theo hãng thông tấn Yonhap, hiện tượng tuyết dày đã xuất hiện ở một số khu vực ở miền bắc Hàn Quốc. 

Không khí ô nhiễm, trồng cây trong nhà hay mua máy lọc? Không khí ô nhiễm, trồng cây trong nhà hay mua máy lọc?

TTO - Cây xanh có khả năng hấp thu một số chất ô nhiễm, nhưng tùy vào diện tích căn nhà, số cây cần trồng lên đến 10, thậm chí 1.000 cây mỗi mét vuông...

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên