18/02/2022 12:43 GMT+7

Hàn Quốc nới lỏng hạn chế bất chấp số người nhiễm COVID hằng ngày hơn 100.000 ca

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Số ca nhiễm tại Hàn Quốc lần đầu tiên hơn 100.000 ca/ngày và dự kiến sẽ còn tăng nữa trong vài tuần tới. Chính quyền Hàn Quốc đang thay đổi cách tiếp cận sau khi các doanh nghiệp nhỏ than thở đang gặp khó khăn.

Hàn Quốc nới lỏng hạn chế bất chấp số người nhiễm COVID hằng ngày hơn 100.000 ca - Ảnh 1.

Người dân thủ đô Seoul (Hàn Quốc) xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ngày 18-2 - Ảnh chụp màn hình Yonhap

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến hết ngày 17-2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 109.831 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trên cả nước. Đây là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên cách đây 2 năm.

Số ca nhiễm tại Hàn Quốc đã tăng đột biến vì biến thể Omicron, từ mức hơn 10.000 ca vào cuối tháng 1 đã tăng lên 30.000, 50.000, 90.000 trong đầu tuần này.

Cho đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng hơn 1,75 triệu ca nhiễm, trong đó có 7.283 người tử vong. Theo KDCA, tỉ lệ tử vong là 0,4% nhờ tỉ lệ tiêm chủng cao. Số người bệnh nặng trên cả nước là 385, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp số ca bệnh nặng trên 300.

Theo giới quan sát, tỉ lệ tử vong thấp cho thấy hiệu quả của vắc xin trong việc giảm nguy cơ nhập viện và trở nặng. Cộng thêm các áp lực từ doanh nghiệp vừa và nhỏ - những người phản đối siết chặt biện pháp chống dịch, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nới lỏng một số hạn chế.

"Tình hình đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ và lao động tự do đang hết sức bi quan", Tổng thống Moon Jae In phát biểu trong cuộc họp ngày 18-2. Ông kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua ngân sách bổ sung với các biện pháp giải quyết những khó khăn của nhân dân.

Bắt đầu từ cuối tuần này, giờ hoạt động của các quán cà phê và nhà hàng sẽ được tăng thêm 1 tiếng, lên 22h thay vì 21h như hiện tại.

Các quy định khác như giới hạn tụ tập trên 6 người, cách ly 7 ngày đối với khách quốc tế, đeo khẩu trang ở nơi công cộng... tiếp tục áp dụng đến hết ngày 13-3.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc trước đó cảnh báo số ca mắc mới hằng ngày có thể lên tới 170.000 vào cuối tháng này.

Một tổ chức thuộc Chính phủ Hàn Quốc cũng ước tính làn sóng nhiễm COVID-19 hiện tại dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh vào khoảng 270.000 ca/ngày vào giữa tháng 3, khoảng 7 tuần sau khi Omicron trở thành chủng virus thống trị ở Hàn Quốc.

Hơn 58% trong số 52 triệu dân của Hàn Quốc đã được tiêm mũi 3 vắc xin COVID-19. Tính đến nay, có tổng cộng hơn 44 triệu người, chiếm 86,2% dân số Hàn Quốc, đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản.

Hàn Quốc ghi nhận hơn 90.000 ca COVID trong ngày, các nước châu Á cũng tăng vọt Hàn Quốc ghi nhận hơn 90.000 ca COVID trong ngày, các nước châu Á cũng tăng vọt

TTO - Nhiều nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc, Singapore và Indonesia, ghi nhận số ca mắc mới tăng nhanh khi biến thể Omicron dễ lây lan tiếp tục hoành hành tại khu vực này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên