16/02/2022 14:35 GMT+7

Hàn Quốc ghi nhận hơn 90.000 ca COVID trong ngày, các nước châu Á cũng tăng vọt

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Nhiều nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc, Singapore và Indonesia, ghi nhận số ca mắc mới tăng nhanh khi biến thể Omicron dễ lây lan tiếp tục hoành hành tại khu vực này.

Hàn Quốc ghi nhận hơn 90.000 ca COVID trong ngày, các nước châu Á cũng tăng vọt - Ảnh 1.

Xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-2, Hàn Quốc ghi nhận 90.443 ca COVID-19 trong 24 giờ, tăng gần gấp đôi so với 57.177 ca của ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước tính từ đầu dịch lên hơn 1,55 triệu ca.

Tuy nhiên, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số ca tử vong vẫn đang ở mức thấp, với 39 ca tử vong trong ngày 15-2. Cho đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 7.202 người chết vì đại dịch.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum cho biết chính phủ đang cân nhắc nới lỏng một số biện pháp giãn cách nghiêm ngặt hiện nay, trong đó có lệnh giới nghiêm lúc 21h đối với nhà hàng, quán cà phê và quán bar, cũng như lệnh cấm tụ tập hơn 6 người đã tiêm đầy đủ.

Theo KDCA, hơn 86% người dân Hàn Quốc đã tiêm đầy đủ và 58% đã tiêm một liều tăng cường.

Trong khi đó, ngày 15-2, Singapore ghi nhận 19.179 ca mắc mới trong 24 giờ. Theo Reuters, đảo quốc sư tử đã báo cáo 191.882 ca mắc mới trong 28 ngày qua, nhưng 99,7% trong số này là ca không triệu chứng hoặc bệnh nhẹ.

Hàn Quốc ghi nhận hơn 90.000 ca COVID trong ngày, các nước châu Á cũng tăng vọt - Ảnh 2.

Tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em tại Malaysia - Ảnh: BERNAMA

Cùng ngày, Indonesia ghi nhận 57.049 ca mắc mới và 134 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ, mức tăng ca bệnh mới cao nhất từ đầu dịch. Hiện có hơn 400.000 người đang điều trị COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tính đến nay, Indonesia đã có tổng cộng hơn 4,9 triệu ca COVID-19, trong đó có hơn 145.400 ca tử vong.

Số ca tử vong hiện nay thấp hơn lúc đỉnh dịch trong đợt bùng dịch do biến thể Delta, với hơn 2.000 người chết mỗi ngày khi đó. Do đó, Chính phủ Indonesia đã nới lỏng một số hạn chế phòng dịch tại các thành phố dù vẫn cảnh báo người dân không tụ tập đông người.

Cũng tại Đông Nam Á, ngày 15-2, Malaysia ghi nhận thêm 22.133 ca mắc mới trong 24 giờ, ngày thứ 5 liên tiếp có hơn 20.000 ca bệnh/ngày. Dù vậy, giới chức y tế Malaysia cho biết 99% số ca mắc mới không triệu chứng hoặc bệnh nhẹ.

Trong một diễn biến cùng ngày, Nhật Bản vừa trải qua ngày chết chóc nhất từ đầu dịch với 236 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ, cao hơn con số kỷ lục 216 ca vào ngày 18-5-2021.

Tính từ đầu tháng 2 đến nay, gần 2.000 người đã chết vì COVID-19 tại Nhật Bản.

Dù vậy, số ca mắc mới ở xứ sở mặt trời mọc đang có xu hướng giảm xuống so với kỷ lục được ghi nhận hồi đầu tháng 2 khi bùng phát đợt dịch do biến thể Omicron gây ra, với 84.220 ca được ghi nhận trong 24 giờ tính đến ngày 15-2.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh cho người nước ngoài từ tháng 3.

Hong Kong quá tải trước đợt dịch do Omicron Hong Kong quá tải trước đợt dịch do Omicron

TTO - Giới chức Hong Kong cho biết số ca mắc biến thể Omicron tăng nhanh chưa từng có đang làm các cơ sở y tế của đặc khu quá tải. Các nhà nghiên cứu cảnh báo ca mắc mới theo ngày tại Hong Kong có thể vượt 28.000 ca trong tháng tới.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên