01/08/2019 15:47 GMT+7

Hàn Quốc bắt 'siêu trộm' người Việt với gần 1.000 món đồ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã bắt một người đàn ông Việt Nam 32 tuổi vì tội lấy trộm gần 1.000 món hàng quần áo trong 5 ngày bằng một chiếc túi có thể “qua mặt” hệ thống chống trộm.

Hàn Quốc bắt siêu trộm người Việt với gần 1.000 món đồ - Ảnh 1.

Ảnh (minh họa): KOREA HERALD

Theo báo Korea Herald, thông tin từ đồn cảnh sát Jongno hôm nay (1-8) cho biết nghi phạm nam giới người Việt đã lấy trộm 958 món hàng quần áo trị giá khoảng 36 triệu won (30.276 USD) từ 7 cửa hàng khác nhau trong thời gian từ ngày 20 đến 24-7.

Theo cảnh sát, người này đã dùng một chiếc túi được "độ" lại để có thể vượt qua hệ thống cảm biến chống trộm tại các cửa hàng.

Cụ thể chiếc túi đã được nghi phạm thiết kế lại để khi nhét những món hàng quần áo còn gắn nguyên tag chứa mã từ chống trộm, tên này vẫn có thể ngang nhiên vượt qua các cửa kiểm soát.

Nghi phạm người Việt này đến Hàn Quốc bằng visa du lịch ngày 15-7. Tên này khai với cảnh sát sau khi lấy trộm đồ sẽ mang về Việt Nam tiêu thụ.

Cảnh sát cho biết đã thu hồi được toàn bộ số hàng bị lấy cắp, trong đó có cả những món hàng đã được gửi về Việt Nam rồi.

Hàn Quốc thay đổi chính sách cấp thị thực 5 năm với công dân Việt Nam Hàn Quốc thay đổi chính sách cấp thị thực 5 năm với công dân Việt Nam

Tổng cục Du lịch đã có công văn thông báo về việc Hàn Quốc thay đổi chính sách cấp thị thực 5 năm đối với công dân Việt Nam ở 3 thành phố lớn.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên