19/01/2020 16:26 GMT+7

Hầm Hải Vân không đóng cửa một giờ/ngày trong Tết Canh Tý

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Nhằm phục vụ việc đi lại của người dân trong dịp tết, kể từ ngày 20 đến ngày 29-1, hầm Hải Vân (nối Đà Nẵng với Huế) sẽ vận hành 24/24 mà không đóng cửa 1 tiếng đồng hồ/ngày để làm vệ sinh như thường lệ.

Hầm Hải Vân không đóng cửa một giờ/ngày trong Tết Canh Tý - Ảnh 1.

Hầm Hải Vân sẽ thông suốt 24/24 trong dịp Tết Canh Tý để phục vụ việc đi lại của người dân - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 19-1, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (DII) cho biết - trong dịp Tết Canh Tý từ ngày 20 đến ngày 29-1 (tức từ 26 tháng Chạp đến ngày Mùng 5 năm Canh Tý), hầm đường bộ Hải Vân (nối Đà Nẵng với Huế) sẽ vận hành 24/24 mà không đóng cửa để vệ sinh hầm.

Theo quy trình quản lý vận hành bình thường thì hầm Hải Vân được phép đóng cửa hầm từ 3h đến 4h sáng hàng ngày để phục vụ công tác vệ sinh, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

Tuy nhiên, phía DII cho biết công tác này đã được tăng cường nhân lực, bố trí phương tiện, thiết bị và điều chỉnh kế hoạch để thực hiện sớm hơn 1 tuần trước đó và sau tết nhằm đảm bảo trong dịp trước và sau tết 10 ngày, hầm Hải Vân không dừng vận hành như thường lệ.

Để đảm bảo vận hành an toàn hầm Hải Vân trong dịp tết, đơn vị quản lý vận hành hầm đã tăng cường lực lượng trực 150% quân số, sẵn sàng các phương án để cứu hộ cứu nạn kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

Hầm Hải Vân không đóng cửa một giờ/ngày trong Tết Canh Tý - Ảnh 2.

Đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân cho biết sẽ quân số, sẵn sàng các phương án để cứu hộ cứu nạn dịp Tết- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Việc vận hành không dừng sẽ giúp các phương tiện vận tải rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, phục vụ việc đi lại của người dân. Tránh tình trạng kẹt, ùn ứ xe cộ và mất an ninh trật tự, trộm cắp ở các xe khách khi các phương tiện phải dừng chờ trong thời gian đóng hầm ở trên tuyến đường dẫn vào hầm.

Công trường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thi công xuyên Tết Công trường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thi công xuyên Tết

TTO - Những ngày này, trên công trường dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nhiều công nhân, cán bộ kỹ thuật cố giấu nỗi nhớ nhà, căng mình làm việc để đáp ứng mong mỏi của hơn 21 triệu bà con ĐBSCL: thông tuyến vào cuối năm 2020.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên