25/10/2020 19:14 GMT+7

Halloween đã tăng độ nóng, hàng Trung Quốc vẫn áp đảo

BÔNG MAI - NGUYỄN TRÍ
BÔNG MAI - NGUYỄN TRÍ

TTO - Ngoài các sản phẩm hóa trang như kẹp tóc ma quái, đồ phù thủy... đang khá hút khách, trong dịp lễ hội Halloween sắp tới, nhiều khu vui chơi còn tổ chức nhiều chương trình độc đáo như vẽ mặt hóa trang, lễ hội bia, miễn phí vé cho khách...

Halloween đã tăng độ nóng, hàng Trung Quốc vẫn áp đảo - Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm hóa trang cho dịp Halloween được các cửa hàng chưng bán - Ảnh: BÔNG MAI

Những ngày gần đây, các cửa hàng, nhà sách tại TP.HCM thêm rộn ràng khách tham quan, chụp hình, mua vật dụng hóa trang trước dịp Halloween.

Hàng hóa đa dạng

Theo ghi nhận, các vật dụng hóa trang năm nay khá đa dạng, nhiều sản phẩm như nón phù thủy, nón hải tặc có giá 40.000-100.000 đồng/chiếc; mắt kính hình người nhện, người dơi, đầu lâu, tiên hắc ám Maleficent giá dao dộng từ 50.000-60.000 đồng/chiếc; đèn bí cầm tay có nhạc giá 65.000 đồng, giỏ bí giá từ 40.000-70.000 đồng.

Đặc biệt, năm nay xuất hiện các dụng cụ dùng để xin kẹo Halloween như bàn tay giỏ bí xin kẹo giá 110.000 đồng. Đối với mặt nạ, giá thành mặt nạ quỷ, mặt nạ mắt lòi, mặt nạ tóc xanh, mặt nạ nhựa chống độc giá từ 50.000 - 130.000 đồng.

Riêng phần trang phục, các mẫu quần áo dành cho trẻ em năm nay khá đa dạng với nhiều mức giá như đầm hóa trang nữ hoàng băng giá Elsa, bộ trang phục Deadpool, người nhện, công chúa Sofia giá 400.000 - 450.000 đồng/bộ. Các bộ áo choàng và nón phù thủy giá từ 100.000 - 200.000 đồng/bộ tùy kích thước lớn nhỏ và kiểu cách trang trí.

Năm nay nhiều cửa hàng tung sản phẩm cài tóc Halloween mới lạ có giá 35.000 - 40.000 đồng/chiếc như mẫu kim tiêm, dao nhỏ...

Cuối tuần, cả gia đình anh Trương Minh Hải ghé một nhà sách ở Q.1 để cho hai con mua sách và bổ sung dụng cụ học tập, anh Hải cho biết: "Hai đứa nhỏ nhà mình đang học tiểu học, nên mình chỉ mua mặt nạ, cây kim sa dễ thương, chứ không mua những đồ quá rùng rợn. Bản thân các bé cũng thích vậy".

Tại một nhà sách ở quận Bình Thạnh, nhiều phụ huynh tranh thủ cuối tuần dẫn con đi mua sắm các sản phẩm trang trí, hóa trang cho lễ hội này. Theo đó, ngoài các sản phẩm quen thuộc như trang phục phù thủy, bí ngô..., nhiều phụ huynh năm nay có xu hướng chọn mua các sản phẩm đơn giản, nhỏ gọn hơn.

Trong khi đó, nhiều cửa hàng cho biết, ngoài bán lẻ, dịch vụ trang trí Halloween trọn gói cho trường học, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, quán cafe, quán trà sữa và cả văn phòng hiện cũng khá hút khách.

Điểm vui chơi hưởng ứng với nhiều chương trình độc đáo

Thông tin từ Aeon Mall Tân Phú (TP.HCM) cho biết sẽ tung nhiều chương trình độc đáo để đón chào ngày lễ độc đáo này. Theo đó, đơn vị sẽ tổ chức "lớp học ma quái", hoạt động "vẽ mặt hóa trang, vẽ mặt nạ và vẽ tranh chủ đề Halloween" diễn ra từ ngày 30 đến 31-10.

Đặc biệt, với hoạt động vẽ mặt hóa trong, mọi người và các bé sẽ được vẽ mặt hóa trang và mặt nạ chủ đề Halloween hoàn toàn miễn phí.

Nhiều trung tâm thương mại khác tại TP.HCM cũng lên chương trình để tổ chức các buổi Gala, tổ chức hóa trang miễn phí theo phong cách Halloween và chụp hình lấy liền, tổ chức những trò chơi Halloween... để chào đón sự kiện này. Trong chương trình Gala, người tham gia được thưởng thức các tiết mục ảo thuật thần kỳ, nhún nhảy cùng vũ điệu dancer sôi động...

Trong khi đó, thông tin từ Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) cho biết vào dịp Halloween đơn vị này sẽ tung ra nhiều chương trình như lễ hội buffet bia diễn ra ngày 30 và 31-10 (giá vé từ 499.000 đồng/khách, tặng kèm vé vào cổng Đầm Sen); miễn phí vé cổng hoặc giảm 50% giá vé trọn gói cho du khách hóa trang trong ngày 31-10; miễn phí vé vào cổng cho khách giảm 50% trọn gói cho khách có sinh nhật tháng 10.

Hàng Trung Quốc áp đảo

Theo nhiều người bán, năm nay lượng hàng hóa trang Halloween có nguồn gốc từ Trung Quốc vẫn chiếm đa số từ đồ chơi, hóa trang đơn thuần đến sản phẩm điện tử, mới lạ. Trong khi đó, hàng Việt Nam có bán nhưng rất hiếm, mẫu mã cũng khó cạnh tranh.

Đối với các nhà sách, ngoài bán các vật dụng hóa trang còn bán cả các sách có chủ đề kinh dị như "Án mạng tiệc Halloween", "Thoát thân", "Ngôi nhà quái dị"…

Halloween đã tăng độ nóng, hàng Trung Quốc vẫn áp đảo - Ảnh 3.

Đông đúc khách hàng tham quan khu vực đồ hóa trang - Ảnh: BÔNG MAI

Halloween đã tăng độ nóng, hàng Trung Quốc vẫn áp đảo - Ảnh 4.

Quầy thu ngân mang sắc màu Halloween - Ảnh: BÔNG MAI

Halloween đã tăng độ nóng, hàng Trung Quốc vẫn áp đảo - Ảnh 5.

Đa dạng các sản phẩm hóa trang độc đáo được bày bán tại một cửa hàng ở TP.HCM thu hút nhiều bạn nhỏ - Ảnh: BÔNG MAI

Halloween đã tăng độ nóng, hàng Trung Quốc vẫn áp đảo - Ảnh 6.

Phụ huynh tranh thủ dẫn con đi "hóa trang". Với chủng loại đa dạng, mặt nạ đang là một trong những sản phẩm hút khách nhất - Ảnh: BÔNG MAI

Halloween đã tăng độ nóng, hàng Trung Quốc vẫn áp đảo - Ảnh 7.

Một siêu thị ở Q.Bình Tân vẽ lên bí đỏ để tạo không khí Halloween - Ảnh: BÔNG MAI

BÔNG MAI - NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên