27/03/2021 08:52 GMT+7

Hai tháng Hải Dương vẫn chưa hết dịch COVID-19, vì sao?

TIẾN THẮNG thực hiện
TIẾN THẮNG thực hiện

TTO - Lãnh đạo Hải Dương cho rằng dịch COVID-19 ở tỉnh xảy ra trong điều kiện, hoàn cảnh khác Đà Nẵng, chủng loại virus cũng khác, do đó không thể so sánh sao Hải Dương dập dịch lâu hơn...

Hai tháng Hải Dương vẫn chưa hết dịch COVID-19, vì sao? - Ảnh 1.

Một chốt phong tỏa ở TP Hải Dương - Ảnh: CƯỜNG ĐẠT

Trước việc có dư luận dịch vẫn "dây dưa" ở Hải Dương khi chỉ còn một ngày nữa là tròn 2 tháng kể từ ngày dịch bệnh xuất hiện (28-1), ông Lưu Văn Bản - phó chủ tịch UBND tỉnh, tổ trưởng tổ chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh - cho rằng không có gì bất thường.

* Nhiều người băn khoăn đợt dịch ở Đà Nẵng được coi là nặng nề nhưng sau khoảng 1 tháng đã dập được, còn tại Hải Dương 2 tháng đã trôi qua mà vẫn "chưa dứt" các ca dương tính... Có điều gì khó hiểu xảy ra ở Hải Dương không, thưa ông?

- Thực tế những ca bệnh được phát hiện gần đây đều là những trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước nên khi được phát hiện dương tính cũng không phải là điều bất ngờ đối với ngành y tế, tất cả đều theo đúng kịch bản phòng chống dịch đã được xây dựng trước đó. 

Nhiều người so sánh công tác dập dịch của Hải Dương lâu hơn Đà Nẵng hay những địa phương khác là một so sánh bất hợp lý bởi dịch bệnh xảy ra trong điều kiện, hoàn cảnh cũng như chủng loại virus khác nhau.

Từ khi dịch bệnh xuất hiện ngày 28-1, các trường hợp F1 mà tỉnh truy vết lên tới hơn 17.500 người và hiện nay chỉ còn có 140 người trong khu cách ly tập trung, 3 người khác cách ly trong khu điều trị, cách ly tại nhà chỉ còn 172 trường hợp.

Hai tháng Hải Dương vẫn chưa hết dịch COVID-19, vì sao? - Ảnh 2.

Ông Lưu Văn Bản

* Ông nghĩ sao về trách nhiệm của chính quyền ở cả tỉnh và các huyện, thành phố trực thuộc khi để dịch kéo dài, rồi lây nhiễm chéo trong khu cách ly? Thực tế lãnh đạo một số huyện, xã ở Hải Dương bị nhắc nhở, phê bình do chỉ đạo dập dịch thiếu quyết liệt. Việc xử lý như thế đã đủ rốt ráo?

- Thời gian đầu của "cuộc chiến", tại một số nơi trên địa bàn tỉnh có sự chệch choạc, công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa quyết liệt nhưng ngay sau đó đã được lãnh đạo tỉnh nghiêm túc chấn chỉnh, kiểm điểm phê bình lãnh đạo tại những nơi chưa làm tốt công tác phòng chống dịch.

Sau khi nhận thấy nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly, tỉnh đã chỉ đạo điều chỉnh, giao chủ tịch UBND cấp huyện thành lập, kiện toàn bộ máy quản lý trong các khu cách ly tập trung, quy định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Có thể thấy ngay sau đó công tác dập dịch đã được cải thiện rõ rệt, góp phần vào việc kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 như hiện nay khi nhiều ngày qua tỉnh không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng.

* Theo ông, khi nào Hải Dương sẽ sẵn sàng trở về giai đoạn "bình thường mới"?

- Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tiếp tục quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm biện pháp mà Bộ Y tế cũng như thường trực Tỉnh ủy đã đưa ra và đang thực hiện. 

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh việc xét nghiệm trên diện rộng đối với những trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng cũng như các F0, F1 đã được về nhà đều được lấy mẫu thường xuyên để sàng lọc.

Tính đến nay, tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy (cộng dồn từ đầu năm 2021) là 713.522 mẫu. Tổng số ca mắc cộng dồn tại Hải Dương là 726 trường hợp và hiện chỉ còn điều trị cho 159 bệnh nhân. 

Có thể khẳng định hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương đã được kiểm soát chặt chẽ và tỉnh đang bước vào giai đoạn cuối của "cuộc chiến" chống COVID-19, chuẩn bị bước vào giai đoạn "bình thường mới" dự kiến thực hiện sau ngày 31-3 tới.

Biện pháp phòng dịch cao hơn yêu cầu

Ông Lưu Văn Bản cho biết biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hải Dương hiện nay được thực hiện cao hơn so với yêu cầu của trung ương. Có thể kể đến như theo quy định chỉ cách ly 14 ngày thì Hải Dương hiện nay đang áp dụng cách ly theo dõi đủ 21 ngày. Bình thường xét nghiệm âm tính 3 lần là coi như hết nhiệm vụ cách ly song tỉnh yêu cầu cách ly thêm tại nhà 21 ngày cũng như tiếp tục lấy mẫu để xét nghiệm.

Hai rạp phim ở Hải Dương bị phạt tiền vì hoạt động Hai rạp phim ở Hải Dương bị phạt tiền vì hoạt động 'không giãn cách'

TTO - Hai doanh nghiệp ở thành phố Hải Dương bị xử phạt 60 triệu đồng vì tổ chức chiếu phim phục vụ khách giữa mùa dịch COVID-19.

TIẾN THẮNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên