24/11/2023 13:18 GMT+7

Hải quân Mỹ 'phấn khích' vì triển vọng liên lạc tốt hơn với Trung Quốc

Nữ tư lệnh Lisa Franchetti của hải quân Mỹ khẳng định điều quan trọng là quân đội Mỹ và Trung Quốc duy trì liên lạc cởi mở để tránh "những hiểu lầm và tính toán sai lầm" có thể dẫn đến xung đột.

Tư lệnh hải quân Mỹ Lisa Franchetti - Ảnh: USNI News

Tư lệnh hải quân Mỹ Lisa Franchetti - Ảnh: USNI News

Đô đốc Lisa Franchetti đang thực hiện chuyến đi đầu tiên đến khu vực châu Á, sau khi được phê chuẩn trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ và là thành viên của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân.

Tại buổi họp báo trong chuyến thăm Busan (Hàn Quốc), bà Franchetti đã bày tỏ sự vui mừng và hoan nghênh thỏa thuận nhằm nối lại liên lạc giữa các chỉ huy trên chiến trường giữa Trung Quốc và Mỹ - điều mà các quan chức Washington rất mong muốn phát triển, Hãng tin Reuters nêu.

"Những thỏa thuận vừa đạt được gần đây. Chúng tôi (Mỹ) biết rằng chúng tôi phải làm việc với quân đội Trung Quốc để củng cố các bước tiếp theo", bà nói.

Liên lạc quân sự Mỹ - Trung đã đóng băng sau chuyến thăm Đài Loan của cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi tháng 8-2022.

Cải thiện liên hệ quân sự giữa Bắc Kinh và Washington là một phần trong cuộc thảo luận kéo dài 4 tiếng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở San Francisco vào tuần trước.

Mỹ cùng các lực lượng trong khu vực đã báo cáo các vụ suýt va chạm, cũng như tương tác không an toàn với chiến đấu cơ, tàu Trung Quốc ở Biển Đông và trên khắp Đông Á, dẫn đến lo ngại căng thẳng có thể leo thang thành xung đột.

"Chúng tôi mong đợi hải quân ở các vùng biển quốc tế tuân thủ các quy tắc và chuẩn mực về hành vi quân sự phù hợp trên, dưới và ở phía trên biển", đô đốc Franchetti nhấn mạnh.

Khi được hỏi về những tiến bộ quân sự của Trung Quốc, nhất là trong các hoạt động tàu ngầm và giám sát dưới biển, bà Franchetti nói bà tin tưởng vào "sự thống trị" của hải quân Mỹ.

"Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, đó là lợi thế chiến lược của chúng tôi và là điều mà Trung Quốc về cơ bản không có" - bà nêu, nói thêm rằng Washington sẽ lập kế hoạch, có sự hội nhập và các cuộc tập trận chặt chẽ hơn với mạng lưới đồng minh và đối tác.

Mỹ dựng Mỹ dựng 'bức tường tên lửa' ngăn chặn Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Tướng Mỹ xác nhận kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa và tầm trung tới khu vực Thái Bình Dương vào năm 2024, một phần trong kế hoạch tạo 'bức tường tên lửa' nhằm ngăn chặn Trung Quốc trong khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên