16/09/2021 17:42 GMT+7

Hai phường ở quận 5 hoàn thành tiêm mũi 2 cho 100% người trên 18 tuổi

KIM ÚT
KIM ÚT

TTO - Thời gian qua quận đạt nhiều kết quả tích cực: 20 ngày không ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 và có 2 phường đạt tỉ lệ tiêm vắc xin mũi 2 cho 100% người trên 18 tuổi.

Hai phường ở quận 5 hoàn thành tiêm mũi 2 cho 100% người trên 18 tuổi - Ảnh 1.

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê trao giấy khen cho các tập thể - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Ngày 16-9, quận 5 tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch sau ngày 15-9. Bà Trương Minh Kiều - chủ tịch UBND quận 5 - cho biết quận đạt 4/6 tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19. 

Từ 6-9 đến 15-9, quận ghi nhận 856 ca mắc COVID-19, giảm liên tục so với 2 tuần trước đó và giảm 48% so với tuần phát sinh cao nhất (đỉnh dịch). Trong 7 ngày qua, quận không phát sinh ổ dịch mới. 

Đến nay, toàn quận có trên 98% người dân trên 18 tuổi được tiêm vắc xin mũi 1, và hơn 31% được tiêm mũi 2. Trong đó, có 2 phường là phường 3 và phường 10 đã hoàn thành tiêm vắc xin mũi 2 cho 100% người dân trên 18 tuổi.

Trong chăm lo an sinh xã hội, quận đã hỗ trợ với hơn 70 tỉ đồng đến gần 87.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày 16-9, quận 5 tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 và đang đề nghị TP.HCM cho phép được mở phiên chợ lưu động tại "vùng xanh".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - ghi nhận nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của quận 5, từng bước kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 và trải qua 20 ngày không có trường hợp tử vong.

Ông Khuê nhấn mạnh quận 5 cần tuyên truyền để người dân đồng thuận, tiếp tục tuân thủ tốt giãn cách xã hội, không nên chủ quan, nới lỏng.

Ông yêu cầu quận 5 triển khai hỗ trợ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, dự kiến với mức 1 triệu đồng/người/tháng, trong 2 tháng 9 và 10-2021. Rút kinh nghiệm qua hai đợt hỗ trợ vừa qua và hiện nay, người dân đang rất mong chờ sự tiếp sức, hỗ trợ, vì thế quận cần triển khai một cách tốt nhất, kịp thời nhất.

Trường hợp nào chưa rõ ràng, còn phản ánh, thắc mắc thì quận cần giải thích ngay để người dân nắm bắt cặn kẽ chính sách hỗ trợ. Quá trình chi trả hỗ trợ, cần giám sát chặt chẽ và thực hiện công khai, minh bạch, thông tin rộng rãi tới nhân dân.

Trao nhiều gói an sinh, túi thuốc yêu thương ở quận 5, quận 10 Trao nhiều gói an sinh, túi thuốc yêu thương ở quận 5, quận 10

TTO - Sáng 21-8, đoàn đại biểu quận 5, quận 10, TP.HCM đã đến các vùng cam, vùng đỏ trên địa bàn để trao 20.000 túi an sinh, hàng ngàn túi thuốc yêu thương cho các gia đình khó khăn, các F0 đang điều trị tại nhà.

KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên