14/08/2021 11:48 GMT+7

Hải Phòng muốn di dời các hộ nuôi thủy sản trên biển Cát Bà bằng dự án hỗ trợ 68 tỉ đồng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản đề xuất HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ tháo dỡ cho các hộ dân tại huyện đảo Cát Bà có cơ sở nuôi thủy sản tại các vịnh: Cát Bà, Lan Hạ, Bến Bèo, Trà Báu và Gia Luận.

Hải Phòng muốn di dời các hộ nuôi thủy sản trên biển Cát Bà bằng dự án hỗ trợ 68 tỉ đồng - Ảnh 1.

UBND TP Hải Phòng đề xuất chi hơn 68 tỉ đồng để hỗ trợ di dời các hộ nuôi thủy sản trên biển Cát Bà, huyện Cát Hải - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo thống kê, hiện nay trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà có 440 cơ sở nuôi thủy sản với 516 nhà chòi, 8.216 ô lồng, 58.790m2 giàn nuôi nhuyễn thể và 1.298 nhân khẩu trên các cơ sở nuôi.

UBND TP Hải Phòng đề xuất hỗ trợ người dân có cơ sở nuôi trồng thủy sản tại các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà cả vật kiến trúc và sản phẩm nuôi với tổng số tiền là trên 68,4 tỉ đồng.

Cụ thể, về vật kiến trúc thì thành phố đề xuất hỗ trợ 19,8 triệu đồng/nhà chòi; 4,8 triệu đồng/ô lồng nuôi cá và hơn 89.000 đồng/m2 giàn nuôi nhuyễn thể.

Về sản phẩm nuôi, thành phố đề xuất hỗ trợ 25.000 đồng/m3 đối với cơ sở nuôi trồng tháo dỡ trước ngày 1-1-2022. Các cơ sở nuôi trồng tháo dỡ từ ngày 1-1 đến 31-12-2022, thành phố hỗ trợ 12.500 đồng/m³.

Thành phố cũng hỗ trợ gần 6,5 triệu đồng/người là thành viên hộ gia đình có cơ sở nuôi trồng bị tháo dỡ sinh sống trên các cơ sở nuôi trồng thủy sản nhằm sớm ổn định đời sống.

Hải Phòng muốn di dời các hộ nuôi thủy sản trên biển Cát Bà bằng dự án hỗ trợ 68 tỉ đồng - Ảnh 2.

Việc di dời nhằm cải thiện môi trường biển, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế du lịch biển tại Cát Bà đã được Bộ Chính trị đặt ra trong nghị quyết 45 - Ảnh: TIẾN THẮNG

UBND TP Hải Phòng khẳng định việc tháo dỡ các cơ sở nuôi thủy sản tại các vịnh trên quần đảo Cát Bà nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế du lịch của thành phố, hướng đến mục tiêu "đến năm 2025 Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế" đã được Bộ Chính trị đặt ra trong nghị quyết 45.

Đồng thời, việc tháo dỡ các cơ sở nuôi thủy sản nói trên cũng để chuẩn bị các điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2022.

Hải Phòng lập ban cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại Cát Bà Hải Phòng lập ban cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại Cát Bà

TTO - Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng vừa quyết định thành lập ban cưỡng chế sau nhiều lần vận động Công ty CP Khu du lịch đảo Cát Bà tự tháo dỡ công trình vi phạm tại khu vực bãi Cát Dứa I, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải không thành.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên