15/01/2018 18:39 GMT+7

Hai lễ hội lớn đầu năm ở châu Á

Nguồn: VTV
Nguồn: VTV

Tháng 1, tháng khởi đầu của năm luôn là một tháng với nhiều lễ hội. Nếu có cơ hội, bạn hãy đến với lễ hội lúa gạo tại Thái Lan hay lễ hội băng đăng tại Trung Quốc.

Hai lễ hội lớn đầu năm ở châu Á - Ảnh 1.

Lễ hội gạo Thái Lan

Nhằm quảng bá cho gạo Thái, loại gạo chất lượng cao, người dân tại quốc gia này đã tổ chức lễ hội lúa gạo.

Điểm nhấn chủ đạo cho lễ hội này chính là những bức tượng đặc biệt được làm từ rơm rạ. Chú gorilla được làm từ rơm này cao 20m. Người dân địa phương đã mất nhiều ngày để hoàn thành nó.

Ngoài bức tượng gorilla, còn có tượng voi hay tượng trâu nước được làm từ rơm.

Hai lễ hội lớn đầu năm ở châu Á - Ảnh 2.

Lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc

Lễ hội băng đăng thường niên tại Cáp Nhĩ Tân - một trong bốn lễ hội băng lớn nhất thế giới - cũng một sự kiện không thể không nhắc đến trong tháng 1 này.

Ba khu vực tương ứng với các chủ đề khác nhau như triển lãm băng đăng quốc tế, thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân và lễ hội đèn lồng đã được dựng lên.

Sự kiện này được tổ chức ở khu vực có quy mô lên tới 800.000m2. Lễ hội được tổ chức lần đầu vào năm 1963 và từng bị gián đoạn vài năm, sau đó được khôi phục vào năm 1985.

Khoảng 180.000m3 đá và 150.000m3 tuyết đã được các nghệ nhân sử dụng để tạo hình cho hàng trăm công trình trong nhiều ngày, trước khi lễ hội chính thức khai mạc.

Lễ hội sẽ kéo dài tới tháng 2-2018.

Nguồn: VTV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên