17/08/2010 15:07 GMT+7

Hai học sinh chết đuối ở mỏ sắt Thạch Khê

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sáng ngày 17-8, UBND xã Thạch Đỉnh, Thạch Hà (Hà Tĩnh) xác định chiều ngày 15-8 hai học sinh tiểu học ở xã này là Nguyễn Hữu Nam (lớp 3), Nguyễn Công Sơn (lớp 5) chết đuổi ở mỏ sắt Thạch Khê.

XZbos7my.jpgPhóng to
Em Hùng (áo đỏ) và em Hoàng tắm tại mỏ sắt Thạch Khê chiều ngày 15-8 kể lại

Theo người dân kể lại, vào khoảng 14g chiều ngày 15-8, ngoài hai học sinh trên có em Phạm Công Hùng (lớp 4) và Nguyễn Công Hoàng (lớp 3) chăn bò gần khu vực khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Đến 4g chiều cả bốn em này rủ nhau xuống tắm ở một hồ nước vừa được công ty cổ phần sắt Thạch Khê bốc lớp đất tầng phủ.

“Thấy có một hồ nước ở mỏ sắt nên chúng em đã rủ nhau tắm. Khi bạn Nam lội ra khoảng 15m thì hai chân bị lún xuống cát rồi chới với kêu cứu. Không biết làm thế nào, Sơn lội ra cứu, nhưng chân cũng bị lún xuống cát rồi chìm xuống nước…”, em Hùng kể lại.

h2COqwto.jpgPhóng to
Hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan khóc vật vã bên bàn thờ con trai Nguyễn Hữu Nam

Sau khi biết tin, công ty mỏ sắt Thạch Khê đã ủng hộ trước cho mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo mai táng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Một điều đáng nói, tại những hố bốc đất tầng phủ của công ty cổ phần mỏ sắt Thạch Khê không có biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên