31/01/2021 21:24 GMT+7

Hải Dương khẩn cấp tìm người đến dự 3 đám cưới có ca COVID-19

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Sở Y tế Hải Dương đề nghị những ai từng đến 3 đám cưới có ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly y tế.

Hải Dương khẩn cấp tìm người đến dự 3 đám cưới có ca COVID-19 - Ảnh 1.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương đề nghị những người dân từng đến các đám cưới có ca dương tính với COVID-19 khẩn trương liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly y tế - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo ngành y tế tỉnh Hải Dương, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp khi từ ngày 27-1 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 178 ca mắc do lây trong cộng đồng. Trong đó, ổ dịch tại Công ty POYUN thuộc Khu công nghiệp Cộng Hòa, TP Chí Linh có 128 công nhân mắc, các ca nhiễm còn lại hầu hết đều có tiếp xúc gần với các công nhân của công ty này.

Sở Y tế Hải Dương yêu cầu những người đã từng đến dự 3 đám cưới sau cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất (hoặc nơi cư trú) để được hướng dẫn (trước khi được hướng dẫn cần cách ly tuyệt đối tại nhà).

Cụ thể, đám cưới lúc 10h30 ngày 24-1 tại nhà hàng Việt Tiên Sơn ở địa chỉ KM39, quốc lộ 18, Quán Sui, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Liên quan khu vực tổ chức đám cưới này hiện nay đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tiếp theo là đám cưới tại nhà ông Tân Văn Thành từ ngày 17 đến 18-1 và đám cưới nhà ông Hoàng Văn Động từ ngày 24 đến 25-1, cùng tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Tại hai đám cưới ở thôn Quảng Tân này đến nay đã phát hiện 8 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bắt giữ người bị truy nã tại chốt kiểm dịch

truy na

Bị can Đỗ Văn Toản (55 tuổi, áo đen) trốn truy nã vừa bị phát hiện và bắt giữ tại khu vực chốt kiểm soát y tế ở Hải Dương - Ảnh: Công an Hải Dương cung cấp

Phát hiện một người đàn ông đi bộ gần khu vực chốt kiểm dịch, tổ công tác của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương bằng các biện pháp nghiệp vụ đã làm rõ người này là bị can đang bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2014.

Trước đó vào đêm 29-1, trong quá trình kiểm soát dịch bệnh tại chốt kiểm dịch số 2 (km46+300) trên quốc lộ 18 thuộc địa phận phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tổ công tác của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện người đàn ông đi bộ đến gần chốt kiểm dịch với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhận thấy nhận dạng người đàn ông trùng với những thông tin trong quyết định truy nã số 21 ngày 27-5-2015 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan chức năng xác định đây chính là Đỗ Văn Toản (55 tuổi, trú tại xóm Đông, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Toản trước đó bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 25-9-2014.

Hiện Toản đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra.

Hải Dương cách ly tập trung 67 học sinh tiểu học do có 2 học sinh mắc COVID-19 Hải Dương cách ly tập trung 67 học sinh tiểu học do có 2 học sinh mắc COVID-19

TTO - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã đưa 67 học sinh lớp 2 và lớp 4 trên địa bàn vào cách ly tập trung trong tối 30-1 sau khi có 2 học sinh cùng lớp dương tính với COVID-19.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên