02/08/2021 11:54 GMT+7

Hai con hổ Sumatra mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Chính quyền thủ đô Jakarta (Indonesia) ngày 1-8 thông báo hai con hổ Sumatra quý hiếm tại một vườn thú ở đây đã khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19.

Hai con hổ Sumatra mắc COVID-19 đã khỏi bệnh - Ảnh 1.

Một trong hai con hổ Sumatra bị mắc COVID-19 tại vườn thú Ragunan ở Jakarta, Indonesia - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, hai con hổ này được nuôi tại vườn thú Ragunan ở Jakarta, Indonesia.

Nino, con hổ 9 tuổi, mắc bệnh hôm 9-7 với các triệu chứng thở khó, sổ mũi và biếng ăn. Hai ngày sau đó, con hổ 12 tuổi Hari cũng bắt đầu có các triệu chứng tương tự.

Xét nghiệm của sở thú cho thấy hai con hổ này đã mắc COVID-19.

Trong thông báo phát đi hôm 1-8, bà Suzi Marsitawati - đại diện Cơ quan Quản lý công viên và lâm nghiệp Jakarta - cho biết cả hai con hổ trên đã được điều trị bằng thuốc kháng sinh, thuốc kháng histamin, thuốc chống viêm và vitamin tổng hợp.

Cả hai con hổ đã khỏe hơn sau 10-12 ngày chữa trị và nay đã bình phục hoàn toàn. Sở thú Ragunan sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của chúng.

“Tình trạng của chúng bây giờ đã tốt. Chúng đã thèm ăn trở lại và năng động hơn”, bà Marsitawati cho biết.

Hổ Sumatra là một trong những loài hổ bị đe dọa nghiêm trọng. Cộng đồng quốc tế vẫn luôn kêu gọi các nỗ lực nhằm bảo tồn loài động vật này trong bối cảnh môi trường sống hoang dã của chúng đang dần thu hẹp.

Bà Marsitawati thông báo chính quyền Jakarta đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vì sao hai con hổ mắc COVID-19, vì sở thú Ragunan vốn đã đóng cửa phòng dịch thời gian qua.

Bà cũng cho biết các nhân viên sở thú và những người chăm sóc thú đều không nhiễm SARS-CoV-2.

Thời gian qua, Indonesia đã thành tâm dịch mới châu Á với số ca COVID-19 cao kỷ lục trong khu vực.

Theo trang WorldOMeters, quốc gia này đã có thêm 30.738 ca nhiễm và 1.604 người qua đời vì COVID-19 trong ngày 1-8.

Số liệu mới nâng tổng số ca nhiễm của Indonesia lên hơn 3,4 triệu và 95.723 trường hợp tử vong.

Dịch COVID-19 ở châu Á ngày 2-8: Thái Lan gia hạn phong tỏa, Hàn Quốc vượt 200.000 ca Dịch COVID-19 ở châu Á ngày 2-8: Thái Lan gia hạn phong tỏa, Hàn Quốc vượt 200.000 ca

TTO - Thái Lan gia hạn biện pháp phong tỏa và giới nghiêm thêm 2 tuần, bắt đầu từ 3-8. Thủ đô Phnom Penh trở thành nơi thứ 5 ở Campuchia phát hiện biến thể Delta. Tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã vượt mốc 200.000 ca.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên