11/07/2019 11:46 GMT+7

Hai cha con di dân bị cứa cổ, vứt bên đường ở Mexico

LINH TÔ
LINH TÔ

TTO - Hai cha con di dân được phát hiện nằm bất tỉnh bên vệ đường với vết cứa dài trên cổ ở bang Veracruz, Mexico vào ngày 6-7, theo đài CNN.

Hai cha con di dân bị cứa cổ, vứt bên đường ở Mexico - Ảnh 1.

Hai cha con di dân bị cứa cổ vứt bên đường ở bang Veracruz, Mexico - Ảnh: CNN

Theo đài CNN, khi được phát hiện, người cha đã chết còn đứa trẻ thì đang hấp hối. Trên cổ cậu bé có một vết cứa dài gần 7 cm.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền bang Morelos, ông Raúl Hernández, hai cha con bị cắt cổ là người Guatemala.

Cậu bé Cristian 10 tuổi và người cha Rudy 37 tuổi rời khỏi Guatemala vào ngày 28-5. Đồng hành cùng họ còn có chú và em họ của Cristian.

Ông Hernández còn cho biết họ đã thuê một tên buôn lậu ở Guatamela để đưa gia đình đến Mỹ, nhưng tên này đã bỏ rơi họ ở biên giới Mexico, nơi họ bị bắt cóc.

Bộ trưởng Nội vụ bang Morelos, ông Pablo Ojeda Cardenas, cho biết những kẻ bắt cóc là thành viên của băng đảng ma túy Los Zetas. Chúng đã gọi điện cho người thân nạn nhân ở Mỹ để đòi tiền chuộc 12.000 USD. Gia đình nạn nhân đã gửi 8.000 USD nhưng không nhận được phản hồi từ những kẻ bắt cóc.

Vài ngày sau đó, Cristian và cha được phát hiện bị bỏ mặc đến chết bên đường, quần áo thì lấm bẩn bùn đất. Cổ của cả hai cha con đều bị cắt nhưng đứa trẻ vẫn còn thở.

Hai cha con di dân bị cứa cổ, vứt bên đường ở Mexico - Ảnh 2.

Hiện Cristian đang được điều trị sức khỏe và tâm lý ở Mexico - Ảnh: CNN

"Cristian đã được đưa đến bệnh viện ở thành phố Cuatla và đang được điều trị tâm lý lẫn y tế. Em đã được phẫu thuật và sức khỏe đang hồi phục tốt", theo Bộ Ngoại giao Guatamela.

Giới chức trách cho biết chú và em họ của Cristian đã chạy thoát được bọn bắt cóc và hiện đang được chính quyền Mexico chăm sóc.

Theo CNN, những người di cư qua Mexico thường là nạn nhân của các vụ cướp bóc, hãm hiếp, tống tiền và giết người.

Năm 2010, thi thể của 72 người di cư đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể ở Mexico. Sau khi điều tra, chính quyền Mexico cho biết những người nhập cư đa số đến từ Honduras và El Salvador.

Vào tháng 6, bức ảnh hai cha con di cư chết úp mặt ở biên giới Mexico - Mỹ cũng gây chấn động về kết cục bi thương của "giấc mơ Mỹ" mà nhiều người di cư gặp phải trên hành trình đầy gian khổ đến Mỹ.

LINH TÔ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên