10/12/2019 21:55 GMT+7

Hai cán bộ bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Một ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Cam Ranh và một lãnh đạo xã ở tỉnh Khánh Hòa đã bị kỷ luật nặng do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Hai cán bộ bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI khai mạc sáng 10-12 - Ảnh: DUY THANH

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khai mạc ngày 10-12, UBND tỉnh Khánh Hòa có báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo qua kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm và cơ quan có thẩm quyền đã kỷ luật nghiêm khắc.

Theo đó, ông Đinh Sỹ Hiệp - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban dân vận Thành ủy Cam Ranh - đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai tài sản không đúng, không giải trình biến động tài sản, nguồn gốc tài sản hàng năm.

Cụ thể, ông Hiệp không kê khai nợ tiền sử dụng đất 67,6 triệu đồng vào năm 2014 và mảnh đất tại thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm) vào các năm 2016, 2017. Ông cũng không kê khai khoản nợ 600 triệu đồng vào các năm 2016, 2017.

Trường hợp thứ hai bị kỷ luật là ông Nguyễn Thanh Nam - chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh). Ông Nam không kê khai tài sản là chiếc ôtô mà ông nhận ủy quyền từ một Việt kiều Mỹ, chiếm giữ 48 triệu đồng tiền thanh lý 2 hợp đồng thuê mặt bằng tại đảo Điệp Sơn của 2 cá nhân… Ông Nam đã bị Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật với hình thức cách chức.

Báo cáo trên cũng cho hay trong năm 2019, Khánh Hòa chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định.

Tỉnh cũng chưa có người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra các hành vi tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị phụ trách.

Qua công tác tự kiểm tra nội bộ cũng chưa phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức.

Cũng theo báo cáo trên, qua kết quả thanh tra năm 2019 đã phát hiện 15 đơn vị có sai phạm tài chính với số tiền hơn 42,7 tỉ đồng, gần 40.000m2 đất. Các cơ quan tiến hành thanh tra đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 40 tổ chức, 15 cá nhân để xảy ra sai phạm.

Bị kỷ luật, cục trưởng Cục Đường thủy làm phó cục trưởng Cục Hàng hải Bị kỷ luật, cục trưởng Cục Đường thủy làm phó cục trưởng Cục Hàng hải

TTO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Hồng Giang - cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - giữ chức phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam kể từ ngày 10-12-2019.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên