13/08/2020 10:28 GMT+7

Hai bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam đã khỏi bệnh xuất viện

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Hai bệnh nhân 716 và 719 được điều trị ở bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam đã khỏi bệnh, xuất viện.

Hai bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam đã khỏi bệnh xuất viện - Ảnh 1.

Giám đốc bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (Phải) trao giấy chứng nhận xuất viện cho nữ bệnh nhân 716 - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 13-8, bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện đối với bệnh nhân (BN) 716 và 719. Đây là hai bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày 25-7, từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng.

BN 716 là nữ tên N.T.K.H (42 tuổi), được đưa vào bệnh viện điều trị ngày 6-8. Sau thời gian điều trị bằng phương pháp bù nước - điện giải, hỗ trợ nâng sức đề kháng, kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp của bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2.

Còn đối với BN 719 là nam, 28 tuổi, tên H.X.C, được đưa vào viện điều trị ngày 6-8, kết quả xét nghiệm dịch hầu họng 4 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi xuất viện, hai bệnh nhân này được tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà 14 ngày.

Hai bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam đã khỏi bệnh xuất viện - Ảnh 2.

Giám đốc bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (Phải) trao giấy chứng nhận xuất viện cho nam bệnh nhân 719 - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Nguyễn Văn Hai - giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - cho biết sáng nay lãnh đạo tỉnh, Sở cũng động viên các đội ngũ y bác sĩ đã tận tâm tận lực điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đưa tin, BN716 là nữ, 42 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 16-20/7, bệnh nhân cùng chồng ra thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng dự đám tang và tiếp xúc BN456. Ngày 3/8, người này được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên. 

BN719 là nam, 28 tuổi, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Người này là thợ cắt tóc. Ngày 23-7, bệnh nhân chăm sóc ông nội tại tầng 2, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 3-8, người này được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Xét nghiệm COVID-19 tất cả bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng xuất viện từ 15-7 Xét nghiệm COVID-19 tất cả bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng xuất viện từ 15-7

TTO - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế có chức năng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 các bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng xuất viện từ ngày 15-7 đến ngày 26-7.


LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên