19/08/2023 10:19 GMT+7

Hạ tầng khu tái định cư Bến Lức: Trễ 20 năm vì... ranh con đường?

20 năm từ khi hình thành, đường sá khu tái định cư Bến Lức (phường 7, quận 8, TP.HCM) vẫn chưa xong hạ tầng. Khu đất được quy hoạch công viên, trường học giờ cỏ mọc cao hơn đầu người, thậm chí trở thành bãi tập kết rác.

Đường số 2 thuộc khu tái định cư Bến Lức (quận 8, TP.HCM) 20 năm hình thành vẫn chưa được trải nhựa, luôn trong tình trạng khói bụi mịt mù, đất cát vương vãi khi nắng và ngập úng khi mưa - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đường số 2 thuộc khu tái định cư Bến Lức (quận 8, TP.HCM) 20 năm hình thành vẫn chưa được trải nhựa, luôn trong tình trạng khói bụi mịt mù, đất cát vương vãi khi nắng và ngập úng khi mưa - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Nỗi niềm sống ở "thành phố"

Tới khu tái định cư Bến Lức vào một ngày giữa tháng 8, chúng tôi phải dừng xe ngay từ đầu đường bởi mùi hôi của rác thải hắt lên dưới cái nắng gay gắt ban trưa. 

Trước mắt là những đoạn đường đầy rẫy sỏi đá, "ổ chuột", "ổ voi"; rác thải, túi nhựa được trộn lẫn với đất, đổ đầy các khu đất trống. Nhưng đây lại là nơi sinh sống của hàng nghìn hộ dân!

Khu vực quanh nhà ông Nguyễn Đình Hồng từng nhiều lần bị cháy lan do người dân đốt rác - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Khu vực quanh nhà ông Nguyễn Đình Hồng từng nhiều lần bị cháy lan do người dân đốt rác - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Chỉ tay về phía đám cỏ lau cao hơn đầu người sát vách nhà, ông Nguyễn Đình Hồng (người dân sống tại khu tái định cư) cho biết nhà ông đã sém cháy nhiều lần vì việc đốt rác. Bởi xung quanh nơi nào đất trống cũng có thể trở thành bãi rác tự phát. 

"Người dân thấy rác nhiều là đốt, rồi nó cháy lan tới nhà mình, sém cháy mấy lần", ông Hồng tâm tình.

Chuyển về khu này sống hơn 10 năm qua để thuận tiện cho việc buôn bán ở chợ Bình Điền, ông Hồng ngán ngẩm khi nói tới đường sá nơi đây. Người đàn ông 60 tuổi đã nhiều lần té, ngã xe vì mưa ngập, chạy không biết "là đường hay là sông, hồ".

Rác thải nhơ nhuốc trên mặt đường trong khu tái định cư Bến Lức (quận 8, TP.HCM) cùng loạt ổ gà khiến người dân "thót tim" mỗi lần chạy ngang - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Rác thải nhơ nhuốc trên mặt đường trong khu tái định cư Bến Lức (quận 8, TP.HCM) cùng loạt ổ gà khiến người dân "thót tim" mỗi lần chạy ngang - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ông Châu Thanh - tổ phó tổ dân phố 69, khu phố 6 - cho biết khu tái định cư này có khoảng 10 tổ dân phố với khoảng 1.000 nhân khẩu của 500 hộ dân sinh sống. 

Dù là tái định cư nhưng số người được cấp nền ban đầu trụ lại còn rất ít, mà đa phần là dân tiểu thương của chợ Bình Điền đến ở cho tiện việc mưu sinh.

"Đèn đường chỗ có chỗ không, mà chỗ có cũng chưa chắc nó sáng. Cái đường này được như bây giờ là đỡ lắm rồi, do bà con hùn tiền làm lại. Đường có chút xíu mà ban ngày 4-5 chiếc xe tải đậu, đêm đến có cả xe container chạy ầm ầm", ông Thanh nói.

Ông Châu Thanh bên tấm bản đồ khu tái định cư Bến Lức (quận 8, TP.HCM) từng là giấc mơ an cư, lạc nghiệp của người dân nơi đây - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ông Châu Thanh bên tấm bản đồ khu tái định cư Bến Lức (quận 8, TP.HCM) từng là giấc mơ an cư, lạc nghiệp của người dân nơi đây - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Chia sẻ với chúng tôi chuyện "dở khóc, dở cười", ông Hải - người có gia đình 4 thế hệ đều sinh sống tại khu vực này - kể: "Bà con dưới quê lên hỏi đây là đâu, rồi họ cười bảo sống ở TP mà đường sá còn thua dưới quê họ nữa. Nghe cũng mắc cỡ lắm chứ". 

Không chỉ vậy, gia đình ông Hải và nhiều hộ dân ở đây dù hoàn thành thủ tục mua nhà, mua đất nhưng suốt 5 năm vẫn chưa được cấp giấy chủ quyền.

Hơn 20 năm qua, bảng thông tin quy hoạch 1/500 của dự án khu tái định cư Bến Lức cũng đã rỉ sét, người dân vẫn ngóng trông "lời hứa" về nơi an cư chất lượng cao của các chủ đầu tư…

Xe tải dừng đỗ, di chuyển liên tục trong các tuyến đường thuộc khu tái định cư Bến Lức (quận 8, TP.HCM) - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Xe tải dừng đỗ, di chuyển liên tục trong các tuyến đường thuộc khu tái định cư Bến Lức (quận 8, TP.HCM) - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Gỡ vướng: "Phải xin ý kiến UBND TP.HCM"

Dự án tái định cư Bến Lức được phê duyệt, triển khai thực hiện từ năm 2003, phục vụ tái định cư tại chỗ và các trường hợp có đất bị thu hồi trong dự án xây dựng Trung tâm thương mại Bình Điền

Dự án rộng hơn 24ha tại phường 7, quận 8 và một phần xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM. Theo quy hoạch, diện tích dành cho khu nhà ở hơn 11ha, gồm 652 nền liên kế vườn, 31 nền biệt thự và 392 căn hộ chung cư.

Chủ đầu tư của dự án gồm 4 doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dịch vụ và Xuất nhập khẩu quận 1 (Fimexco), Công ty TNHH Sản xuất xây dựng thương mại Ứng Thành, Công ty TNHH Sản xuất thương mại giấy Bảo Hưng và Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Minh. 

Bãi rác tự phát quanh các gốc cây bốc mùi hôi thối - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Bãi rác tự phát quanh các gốc cây bốc mùi hôi thối - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Trần Minh Tiến - phó chủ tịch UBND phường 7, quận 8 - cho biết trước đây khi quyết định giao cho 4 chủ đầu tư thực hiện dự án đã không phân định rõ ranh các con đường, đường nào sẽ do đơn vị nào thực hiện. Do đó, đến tận nay hạ tầng đường sá vẫn chưa được triển khai.

"Phường cũng đã nhiều lần báo cáo lên quận và hiện UBND quận 8 đã giao cho các đơn vị như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị làm việc với 4 chủ đầu tư để giải quyết phát sinh liên quan con đường. Dù vậy, để giải quyết vấn đề này cũng cần phải xin ý kiến UBND TP.HCM và các sở ban ngành để có hướng dẫn", ông Tiến nói. 

Khu vực dự kiến hình thành công viên để người dân khu tái định cư Bến Lức (quận 8, TP.HCM) vui chơi, sinh hoạt đến nay vẫn toàn đất cát, cây cỏ - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Khu vực dự kiến hình thành công viên để người dân khu tái định cư Bến Lức (quận 8, TP.HCM) vui chơi, sinh hoạt đến nay vẫn toàn đất cát, cây cỏ - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Về tình trạng rác thải tràn lan các khu đất trống, theo ông Tiến, phường cũng từng làm việc với các chủ đầu tư yêu cầu phải liên hệ công ty dịch vụ công ích giải quyết, nhưng chủ đầu tư vẫn “im hơi”. Bởi dự án chưa bàn giao cho UBND quận quản lý nên UBND phường không có thẩm quyền yêu cầu công ty công ích đi dọn dẹp rác thải.

Do đó, UBND phường chỉ có thể tổ chức các đợt ra quân dọn dẹp, cắm biển cấm đổ rác. Thời gian tới nếu phía chủ đầu tư vẫn chưa giải quyết được câu chuyện rác thải, phường sẽ tiến hành xử phạt theo hình thức gây ô nhiễm môi trường.

Dù có biển cấm đổ rác nhưng tình trạng rác thải ô nhiễm vẫn tái diễn - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Dù có biển cấm đổ rác nhưng tình trạng rác thải ô nhiễm vẫn tái diễn - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Thủ tướng: Người dân nhường đất phải được tái định cư với điều kiện bằng hoặc tốt hơn trướcThủ tướng: Người dân nhường đất phải được tái định cư với điều kiện bằng hoặc tốt hơn trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phải giảm các thủ tục hành chính, chi phí không cần thiết bởi kéo dài sẽ làm mất thời gian và mất luôn cơ hội của người dân, doanh nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên