19/08/2020 08:14 GMT+7

Hà Nội yêu cầu xử phạt ngay người không đeo khẩu trang nơi công cộng

XUÂN LONG - DANH TRỌNG
XUÂN LONG - DANH TRỌNG

TTO - Ông Phạm Thanh Học - phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - nhận định với những người không đeo khẩu trang nơi công cộng, cần xử phạt ngay và cần truyền thông để mỗi người dân tự chống dịch, bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và cộng đồng.

Hà Nội yêu cầu xử phạt ngay người không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Một nhà hàng trên phố Nguyễn Phong Sắc bắt đầu thực hiện việc đo thân nhiệt, giãn cách 1m... theo chỉ thị của TP Hà Nội - Ảnh: DANH TRỌNG

"Hiện nay, trong dân đã xuất hiện tâm lý chủ quan, việc tự giác phòng chống dịch không tốt như giai đoạn trước, thậm chí lơ là, không đeo khẩu trang", ông Học phát biểu vào ngày 18-8 về việc triển khai công điện chống dịch COVID-19 của Hà Nội, đặc biệt là việc chấp hành giãn cách tại các hàng quán.

Phớt lờ khẩu trang

Ngay trong ngày 18-8, ghi nhận tại các hàng quán, một số công viên ở Hà Nội cho thấy rõ sự chủ quan trong phòng chống dịch, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần.

Tại vườn hoa Lê Nin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình), dù TP Hà Nội đã yêu cầu người dân thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng nhưng tại đây vẫn có rất nhiều người thoải mái ngồi chơi cờ, cự ly rất gần nhau nhưng không đeo khẩu trang. 

Đáng lưu ý, có cả những người cao tuổi, trường hợp cần phải "phòng vệ" cao trong phòng chống dịch COVID-19, nhưng cũng không đeo khẩu trang.

Tại các quán ăn, quán nhậu dọc các con phố như Trần Thái Tông, Nguyễn Phong Sắc, Láng, Nguyễn Văn Huyên... đã thưa khách. Các quán nhậu cũng đã chủ động biện pháp phòng dịch như yêu cầu toàn bộ nhân viên đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch khử khuẩn, kê bàn ghế theo khoảng cách an toàn. 

Tuy nhiên tại nhiều quán cà phê, khách hàng vẫn thoải mái ngồi ở cự ly rất gần nhau, gần như không đeo khẩu trang trong quá trình tiếp xúc gần, còn bàn ghế vẫn kê rất gần, thậm chí vẫn sử dụng bàn nhỏ nhưng có tới 3-4 người ngồi quanh.

Nhiều nơi giảm 50% bàn ghế

Hà Nội vừa chỉ đạo các quận huyện, thị xã yêu cầu các nhà hàng ăn uống, quán cà phê từ 0h ngày 19-8 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

Anh Ngô Văn Thi, quản lý của một nhà hàng trên đường Nguyễn Phong Sắc, cho biết từ khi biết thông tin UBND TP Hà Nội yêu cầu các hàng quán đo thân nhiệt, giãn cách 1m từ 0h ngày 19-8, ngay từ ngày 18-8 nhà hàng của anh đã bắt tay vào chuẩn bị và thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19. 

"Nhà hàng chúng tôi đã kê các bàn cách nhau từ 1,7m trở lên, cắt giảm đi 50% số lượng bàn ghế. Còn nhân viên đều bắt buộc phải đeo khẩu trang và miếng chắn bọt bắn suốt giờ làm. 

Chúng tôi yêu cầu tất cả khách đi vào một cổng và trước cổng đặt bàn để nước sát khuẩn để khách vào rửa tay. Ngoài ra, chúng tôi còn bố trí nhân viên đứng đo thân nhiệt cho khách. Khi khách đến, chúng tôi sẽ đi từng bàn nhắc nhở khách ngồi giãn cách 1m" - anh Thi cho biết.

Cũng theo anh Thi, so với thời điểm trước lúc có dịch, lượng khách hàng giảm 2/3, lượng khách ít hơn hẳn so với trước vì tâm lý người dân sợ tụ tập đông dễ lây bệnh.

Kêu gọi người già, người bệnh nền ở trong nhà

Ngày 18-8, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý - trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội - ký công điện yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo công điện, dù các ca nhiễm trên địa bàn Hà Nội đã được kiểm soát, khoanh vùng dập dịch, truy vết nhưng người dân đang có tâm lý chủ quan so với đợt dịch lần trước.

Ông Quý khẳng định phải quyết liệt truyền thông, vận động người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tụ tập quá 30 người tại nơi công cộng.

"Các trường hợp mắc bệnh mãn tính, người có nguy cơ cao, người cao tuổi không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết" - ông Quý kêu gọi.

Sáng nay 0 ca COVID-19, Hà Nội bắt đầu giãn cách tại quán bia, cà phê Sáng nay 0 ca COVID-19, Hà Nội bắt đầu giãn cách tại quán bia, cà phê

TTO - Sáng nay 19-8, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, sau gần một tuần sáng nào cũng ghi nhận 2-7 bệnh nhân.

XUÂN LONG - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên