08/04/2022 20:44 GMT+7

Hà Nội: Ùn ùn về quê nghỉ lễ giỗ Tổ

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Hàng chục ngàn người đổ về quê nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc từ chiều tối 8-4. Xe cộ nhích từng chút một khắp các đường dẫn ra cửa ngõ thủ đô.

Hà Nội: Ùn ùn về quê nghỉ lễ giỗ Tổ - Ảnh 1.

Đường Giải Phóng lúc 19h tối 8-4, hàng ngàn phương tiện nhích từng bước về hướng bến xe Nước Ngầm - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 8-4 là ngày làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ lễ giỗ Tổ mùng 10 tháng ba. Năm nay, do nghỉ lễ dài ngày (từ 9-4 đến hết 11-4), nên nhiều người tranh thủ về quê hoặc đi du lịch sớm.

Từ 17h chiều, lượng khách đổ về các bến Mỹ Đình, Giáp Bát và trên các tuyến đường cửa ngõ đông đúc hơn ngày thường. 

"Càng về chiều đường càng đông. Sau 18h, đường đi từ trung tâm thành phố ra hướng Giải Phóng bắt đầu đông. Bình thường, đường thoáng mình đi chỉ 30 phút. Hôm nay, mất gần 1 tiếng mới ra tới đường cao tốc", anh Lại Văn Thắng (25 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) chia sẻ.

Tương tự, các tuyến đường cửa ngõ ở Hà Nội đều trong tình trạng ùn ứ kéo dài. Đường Giải Phóng hướng về phía nam (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) càng về tối càng trở nên đông đúc.

Đến 19h cùng ngày, xe cộ vẫn phải nhích từng chút. Do có lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, chỉ có dòng phương tiện hướng ra ngoại thành đông đúc, hướng về trung tâm vẫn thông thoáng, chỉ ùn tắc cục bộ khu vực gần đèn đỏ nút giao Giải Phóng - Vành đai 3.

Hà Nội: Ùn ùn về quê nghỉ lễ giỗ Tổ - Ảnh 2.

Đường vành đai 3 trên cao đông đúc phương tiện lúc 17h chiều 8-4 hướng về ngoại thành Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Tại bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), nhiều quầy vé, nhất là các tuyến xe đi Quảng Ninh, Lào Cai, người dân phải xếp hàng mua vé. Dự kiến có khoảng 400 lượt xe xuất bến, tương đương khoảng 2.000 hành khách.

Nhiều nhà xe tuyến Hà Nội - Phú Thọ, Hà Nội - Sa Pa… chủ động có kế hoạch phục vụ hành khách.

Tại bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai), lượng khách tăng đột biến.

Theo ông Nguyễn Tất Thành - giám đốc bến xe Giáp Bát, do lễ kéo dài nên lượng khách tăng hơn 3.000 người, tương đương 50% thời điểm trước dịch. Trong đó chủ yếu đi Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình.

Bến xe Giáp Bát cũng dự kiến tăng khoảng 300 lượt xe để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hà Nội: Ùn ùn về quê nghỉ lễ giỗ Tổ - Ảnh 3.

Bến xe Giáp Bát chiều 8-4 - Ảnh: HÀ QUÂN

Sáng đầu tuần, nhiều tuyến đường Hà Nội lại ùn ứ Sáng đầu tuần, nhiều tuyến đường Hà Nội lại ùn ứ

TTO - Sáng thứ hai đầu tuần, thời tiết Hà Nội khô ráo nhưng nhiều tuyến đường chính tại thủ đô xảy ra ùn ứ kéo dài.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên