25/05/2020 16:12 GMT+7

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường công lập

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Ngày 25-5, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào 223 trường THPT công lập của thành phố với tổng số chỉ tiêu là 66.492 học sinh.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường công lập - Ảnh 1.

Học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 - Ảnh: CHU HÀ LINH

Số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT dự kiến là 90.730 học sinh (tăng 5.776 học sinh so với năm học 2019 - 2020). Trong đó, các trường công lập tuyển 66.492 học sinh, tăng so với năm ngoái; trường công lập tự chủ tuyển 2.788 học sinh; trường ngoài công lập tuyển 21.450 học sinh, tăng so với năm ngoái; trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển hơn 8.000 học viên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển 8.473 học sinh.

So với năm học trước, chỉ tiêu tuyển sinh của khối trường THPT công lập không có điều chỉnh lớn.

Một số trường có chỉ tiêu ở mức cao như các trường THPT Trương Định, THPT Yên Hòa, THPT Cầu Giấy, THPT Đại Mỗ (720 học sinh)… Trong đó, Trường THPT Yên Hòa có chỉ tiêu tăng so với năm trước (năm 2019 là 765 học sinh)

Trường THPT Thăng Long (quận Hai Bà Trưng) từng nhiều năm nằm trong tốp đầu khối trường THPT công lập của Hà Nội nhưng trong mùa tuyển sinh năm trước, trường gây bất ngờ lớn khi điểm chuẩn nguyện vọng 1 giảm mạnh mà vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu. So với mức chỉ tiêu năm trước (675 học sinh), chỉ tiêu của trường này năm nay giảm (600 học sinh). 

Tương tự, Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) nằm trong tốp đầu của khối trường THPT công lập Hà Nội năm nay cũng có chỉ tiêu giảm, với 600 học sinh (năm trước là 720).

Một số trường khu vực ngoại thành Hà Nội những năm trước thường khó khăn nguồn tuyển, dù được phép tuyển sinh bổ sung (sau khi đã tuyển nguyện vọng 1 và 2) năm nay cũng có mức chỉ tiêu giao thấp hơn và thấp nhất thành phố, khoảng trên 300 chỉ tiêu.

Trước đó, sở GD-ĐT Hà Nội đã chốt thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội vào 17 và 18-7. Năm nay, Hà Nội sẽ chỉ tổ chức thi 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh (thay vì thi 4 môn như năm trước) do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập sẽ được tính điểm xét tuyển theo nguyên tắc: điểm môn toán + ngữ văn (hệ số 2) và điểm môn ngoại ngữ (hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có).

Riêng các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường THPT ngoài công lập có thể áp dụng hình thức tuyển sinh bằng cách xét học bạ. Thời điểm tuyển sinh với trường THPT ngoài công lập ngay sau khi kết thúc năm học 2019-2020.

Theo hướng dẫn, mỗi học sinh sẽ có 2 nguyện vọng vào trường THPT công lập trong cùng 1 khu vực tuyển sinh, không kể các nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên của 4 trường chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT.

Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép học sinh được đổi khu vực tuyển sinh 1 lần, với điều kiện đổi khu vực tuyển sinh với cả 2 nguyện vọng.

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Đăng ký trực tuyến, tăng tư vấn cho phụ huynh Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Đăng ký trực tuyến, tăng tư vấn cho phụ huynh

TTO - Nhiều trường THCS ở TP.HCM cho học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Âu Lạc, Hoàng Hoa Thám... (quận Tân Bình); Trường THCS Lạc Hồng (quận 10)...

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên