07/07/2020 11:10 GMT+7

Hà Nội tiếp tục hỗ trợ chi phí hỏa táng, thêm đối tượng áp dụng

XUÂN LONG - ÁNH SÁNG
XUÂN LONG - ÁNH SÁNG

TTO - HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết tiếp tục chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng với người mất có hộ khẩu Hà Nội, đồng thời mở rộng thêm 3 đối tượng được hỗ trợ nếu hỏa táng, áp dụng từ năm 2021.

Hà Nội tiếp tục hỗ trợ chi phí hỏa táng, thêm đối tượng áp dụng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Việt Hà, giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, đọc tờ trình đề nghị tiếp tục chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của TP Hà Nội - Ảnh: XUÂN THÀNH

Sáng 7-7, tại kỳ họp 15 HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Việt Hà - giám đốc Sở Tài chính - thay mặt UBND TP đọc tờ trình quy định về chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của TP.

Ông Hà cho biết từ năm 2015, HĐND TP Hà Nội đã có nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn TP, tuy nhiên chính sách này sẽ hết hiệu lực vào ngày 31-12-2020.

Ông Hà nhận định TP cần tiếp tục thực hiện tang lễ văn minh, khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng. Vì vậy, UBND TP Hà Nội trình HĐND TP quyết nghị chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của TP từ ngày 1-1-2021.

Theo đó, ngoài người mất có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội, còn có các đối tượng là người được nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và cơ sở trợ giúp xã hội công lập của TP; bệnh nhân tại Bệnh viện 09 - Sở Y tế Hà Nội (chuyên điều trị HIV/AIDS); người lang thang vô gia cư chết trên địa bàn TP.

Chính sách tiếp tục giữ nguyên mức hỗ trợ 3 triệu đồng với thi hài người lớn, 1,5 triệu đồng với thi hài trẻ em dưới 6 tuổi, và giữ nguyên mức hỗ trợ chi phí vận chuyển 1 triệu đồng/ca.

Theo ông Hà, trong một số trường hợp sẽ có chi phí hỗ trợ khác gồm: hỗ trợ áo quan hỏa táng, túi khâm liệm, bình đựng tro cốt với mức hỗ trợ theo mức giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang tại thời điểm hỗ trợ.

Hỗ trợ chi phí quản lý lưu giữa bình tro, áp dụng với người mất thuộc diện hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập của thành phố, người điều trị tại Bệnh viện 09 - Sở Y tế Hà Nội; người lang thang vô gia cư chết trên địa bàn TP.

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ khi thực hiện theo mức hỗ trợ mới là khoảng gần 100 tỉ đồng/năm, thời gian thực hiện từ ngày 1-1-2021.

TP.HCM nâng mức hỗ trợ khuyến khích hỏa táng TP.HCM nâng mức hỗ trợ khuyến khích hỏa táng

TTO - UBND TP.HCM vừa chấp thuận nâng mức hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng lên 3.000.000 đồng/lượt hỏa táng cho người dân.

XUÂN LONG - ÁNH SÁNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên