14/07/2020 21:17 GMT+7

Hà Nội thí điểm thi tuyển các chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đồng ý về chủ trương, giao hoàn thiện đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập để triển khai từ năm 2021.

Hà Nội thí điểm thi tuyển các chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu sớm hoàn thiện đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh, triển khai từ năm 2021 - Ảnh: XUÂN THÀNH

Ngày 14-7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì họp Ban chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Tại phiên họp, ông Trần Đình Cảnh, phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã có 11 quận, huyện, thị xã, 515/579 xã, phường, thị trấn và 3.520/7.527 thôn, tổ dân phố sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách.

Theo ông Cảnh, sắp xếp các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, toàn thành phố cũng giảm từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ dân phố; giảm được 2.708 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp (giảm 34%).

Ông Cảnh cũng báo cáo Ban cán sự Đảng UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ hoàn thiện đề án "Thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ lưu ý: "Quá trình thực hiện tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế phải thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước".

Ông Huệ cũng nhấn mạnh quá trình sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế phải thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thể hiện tính nhân văn của thủ đô. Tuyệt đối không sắp xếp cơ học và phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tập trung hoàn thành việc sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp và các cơ sở bảo trợ xã hội; 2 chi cục và 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng mô hình tổ chức Trung tâm điều hành thông minh thành phố, trước mắt, tập trung thực hiện chức năng điều hành giao thông thông minh.

Ông Huệ cũng lưu ý phải hoàn thành việc xét tuyển đối với giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước, theo chỉ đạo của thành phố và Bộ Nội vụ, đảm bảo cơ bản tuyển hết những trường hợp đủ điều kiện.

Đối với đề án "Thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố", bí thư Thành ủy đồng ý giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ sớm hoàn thiện để thí điểm thi tuyển một số chức danh, triển khai thực hiện ngay trong năm 2021.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: 'Cần tiếp tục mô hình đội quản lý trật tự xây dựng cấp huyện'

Tại phiên họp, giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết đến 10-8, Hà Nội sẽ kết thúc 2 năm thí điểm mô hình đội quản lý trật tự xây dựng cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng.

Về mô hình này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định việc thí điểm mô hình đội quản lý trật tự xây dựng cấp huyện đã cho thấy hiệu quả, nhất là đã ràng buộc trách nhiệm đối với UBND cấp huyện, cấp xã, giúp giảm đáng kể tỉ lệ vi phạm trật tự xây dựng. Do đó, theo ông Chung, rất cần thiết phải tiếp tục thí điểm thêm 3 năm để đánh giá hiệu quả cụ thể.

Đồng tình với việc cần triển khai thí điểm tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố tổng kết, đánh giá kết quả 2 năm thí điểm mô hình đội quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, báo cáo Thường trực, Ban thường vụ Thành ủy để báo cáo Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình này trong 3 năm tới, kể từ ngày 10-8-2020.

Huế lần đầu bổ nhiệm hiệu trưởng qua thi tuyển Huế lần đầu bổ nhiệm hiệu trưởng qua thi tuyển

TTO - Ngày 30-12, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội, TP Huế cho ông Lê Triều Sơn.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên