11/01/2024 08:54 GMT+7

Hà Nội lấy ý kiến xây trường đua ngựa gần nửa tỉ USD

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 với dự án trường đua ngựa.

Khu vực đất nông nghiệp tại 2 xã Tân Minh, Phù Linh được quy hoạch để làm trường đua ngựa Sóc Sơn - Ảnh: THU HÀ

Khu vực đất nông nghiệp tại 2 xã Tân Minh, Phù Linh được quy hoạch để làm trường đua ngựa Sóc Sơn - Ảnh: THU HÀ

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại xã Tân Minh, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn.

Thời gian lấy ý kiến đến ngày 4-2.

Sóc Sơn sẽ lấy ý kiến về sự cần thiết và mục tiêu lập quy hoạch; tác động của quy hoạch tới cộng đồng và khu vực nằm trong quy hoạch; việc quy hoạch sử dụng đất đã phù hợp chưa; sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị, kết nối giao thông giữa trường đua với khu vực lân cận...

Về mục tiêu, ý nghĩa của việc lấy ý kiến, huyện này cho biết trên cơ sở góp ý, đơn vị tổ chức lập quy hoạch sẽ tổng hợp, phân tích để bổ sung hoặc điều chỉnh đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực và thủ đô. 

Quy hoạch chi tiết đồ án cũng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô và quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn tỉ lệ 1/2000 đang được triển khai đồng thời.

Trường đua ngựa Sóc Sơn từng dự kiến hoạt động sau năm 2021

Dự án trường đua ngựa Sóc Sơn theo đề xuất ban đầu có tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu USD và dự báo sẽ mang lại nguồn thu ngân sách lớn cho địa phương.

Đánh giá hiệu quả kinh tế dự án xây dựng trường đua ngựa Sóc Sơn, Hà Nội khẳng định dự án nằm trong quần thể các khu, điểm du lịch phía bắc của thủ đô, khi đi vào hoạt động sẽ bổ sung thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao, tạo khả năng liên kết hình thành chuỗi dịch vụ, du lịch.

Hà Nội cũng cho rằng việc bổ sung dự án trường đua ngựa Sóc Sơn, có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa tác động đến ngân sách TP nhưng không lớn. Vì TP chỉ chi ngân sách cho việc giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp khu vực xây dự án.

Trong khi đó việc cấp phép, đầu tư, đưa vào hoạt động dự án trường đua ngựa Sóc Sơn mỗi năm sẽ thu được 40 - 50 triệu USD thuế thu nhập doanh nghiệp và khoảng 100 - 200 triệu USD thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động kinh doanh đua ngựa.

Trường đua ngựa Sóc Sơn nếu được xây dựng sẽ trở thành trung tâm thể dục thể thao tầm cỡ quốc tế khu vực phía bắc sông Hồng, phục vụ việc đăng cai tổ chức Asiad hoặc Olympic trong tương lai.

Bên cạnh đó trường đua ngựa Sóc Sơn sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa về đầu tư xây dựng các khu du lịch, đô thị quanh khu vực dự án. 

Đồng thời tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 5.000 lao động, thu hút khoảng 25.000 lao động đến làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác.

Trường đua dự kiến hoạt động sau năm 2021 nhưng gặp một số khó khăn nên chưa thể triển khai. Giữa năm 2022, Hà Nội kiến nghị Thủ tướng gỡ khó việc thu hồi 125ha đất để thực hiện dự án.

Hà Nội kiến nghị Thủ tướng về dự án trường đua ngựa Sóc SơnHà Nội kiến nghị Thủ tướng về dự án trường đua ngựa Sóc Sơn

TTO - TP Hà Nội vừa kiến nghị Thủ tướng cho áp dụng hình thức thu hồi khoảng 125ha đất tại hai xã Tân Minh, Phù Linh để thực hiện dự án trường đua ngựa Sóc Sơn, vốn đầu tư 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên