09/04/2020 17:31 GMT+7

Sau 1 tuần cách ly, đường sá Hà Nội lại đông đúc

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Sau hơn một tuần thực hiện cách ly xã hội, người dân Hà Nội hôm nay lại nườm nượp đổ ra đường khiến các tuyến phố đông đúc trở lại như những ngày chưa có lệnh cách ly.

Người Hà Nội ùn ùn đổ ra đường sau hơn một tuần cách ly xã hội - Video: DANH TRỌNG

Sau hơn 1 tuần thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịc‌h COVID-19, đường phố Hà Nội bấ‌t ngờ đông đúc, nhộn nhịp trở lại.

So với những ngày đầu Hà Nội thực hiện cách ly xã hội với những tuyến phố vắng bóng người và xe cộ, nhà cửa, quán xá đóng cửa im lìm, thì dường như chỉ sau hơn 1 tuần, nhiều người dân đã bắt đầu có tâm lý chủ quan.

Theo ghi nhận trong ngày 9-4, mặc dù vẫn đang trong giai đoạn cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, nhiều tuyến phố như Xã Đàn, Nguyễn Chí Thanh, đường Láng, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng... đã lại đông đúc xe cộ.

Đặc biệt vào giờ cao điểm, dòng phương tiện di chuyển nườm nượp như chưa hề có lệnh cách ly. Tại các điểm giao nhau giữa các tuyến phố, các phương tiện chen chúc đứng chờ đèn xanh đèn đỏ khiến đường tắc cục bộ.

Anh Trần Ngọc Thạch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết một tuần qua anh đã chấp hành việc cách ly xã hội, chỉ ở nhà và ra đường khi có việc cần thiết. Tuy nhiên, theo anh Thạch, việc ở trong nhà lâu ngày khiến anh thấy ngột ngạt nên hôm nay thời tiết nắng ấm, anh đeo khẩu trang, chạy xe máy ra đường mua ít đồ.

Trước đó, chiều 8-4, chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những cửa hàng bán hàng không thiết yếu, những người ra đường không đeo khẩu trang…

Theo chủ tịch UBND TP Hà Nội, hiện đang có hiện tượng người dân ra đường và đi tập thể dục đông hơn, "phá vỡ những chỉ đạo".

"Nếu như vậy, rất dễ rơi vào trường hợp như của Singapore, đến nay họ phải thiết quân luật", ông Chung nói.

Sau 1 tuần cách ly, đường sá Hà Nội lại đông đúc - Ảnh 2.

Đông đúc ôtô, xe máy dừng chờ đèn đỏ tại đường Cầu Giấy - Ảnh: DANH TRỌNG

Sau 1 tuần cách ly, đường sá Hà Nội lại đông đúc - Ảnh 3.

Tại đường Láng, ôtô, xe máy nhộn nhịp hơn những ngày mới có lệnh cách ly - Ảnh: DANH TRỌNG

Sau 1 tuần cách ly, đường sá Hà Nội lại đông đúc - Ảnh 4.

Ôtô, xe máy nườm nượp trên đường Trần Duy Hưng - Ảnh: DANH TRỌNG

Sau 1 tuần cách ly, đường sá Hà Nội lại đông đúc - Ảnh 5.

Lái xe Grab xuất hiện trên các tuyến đường nhiều hơn những ngày Hà Nội vừa có lệnh cách ly xã hội - Ảnh: DANH TRỌNG

Sau 1 tuần cách ly, đường sá Hà Nội lại đông đúc - Ảnh 6.

Dòng xe cộ chen chúc tại đường Ô Chợ Dừa - Ảnh: NAM TRẦN

Sau 1 tuần cách ly, đường sá Hà Nội lại đông đúc - Ảnh 7.

Dòng xe cộ đông đúc trên phố Nguyễn Lương Bằng - Ảnh: NAM TRẦN

Sau 1 tuần cách ly, đường sá Hà Nội lại đông đúc - Ảnh 8.

Xe cộ chen chúc dừng chờ đèn đỏ tại phố Xã Đàn - Ảnh: NAM TRẦN

Sau 1 tuần cách ly, đường sá Hà Nội lại đông đúc - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng đi tuần tra trên các tuyến phố - Ảnh: NAM TRẦN

Công viên đóng cửa, nhiều người dân Hà Nội liều mình ra đường tập thể dục Công viên đóng cửa, nhiều người dân Hà Nội liều mình ra đường tập thể dục

TTO - Sau chỉ thị cách ly xã hội trên toàn quốc, nhiều công viên của Hà Nội đóng cửa, tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Không có chỗ giải trí, nhiều người dân đã đổ ra đường để tập thể dục.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên