26/04/2021 18:29 GMT+7

Hà Nội, Hải Phòng nâng mức cảnh báo dịch trong cộng đồng

XUÂN LONG - TIẾN THẮNG
XUÂN LONG - TIẾN THẮNG

TTO - Phân tích dịch COVID-19 ở Ấn Độ như ‘sóng thần’, số ca mắc ở Thái Lan, Camphuchia, Lào liên tục gia tăng, thành phố Hà Nội nâng mức cảnh báo nguy cơ cao dịch bệnh trong cộng đồng, chủ động siết chặt biện pháp phòng, chống dịch.

Hà Nội, Hải Phòng nâng mức cảnh báo dịch trong cộng đồng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội - Ảnh XUÂN THÀNH

Chiều 26-4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội với các sở, ngành, quận, huyện. 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nêu thực tế dịch bệnh đáng lo ngại đang xảy ra ở một số nước, như dịch COVID-19 ở Ấn Độ được ví như "sóng thần". 

Từ ngày 16-2 đến nay, Hà Nội đã qua 70 ngày không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn ở mức cao, nguy cơ có bệnh nhân trong cộng đồng là rất lớn.

Lý giải thêm, ông Hạnh chỉ ra 3 nguy cơ.

Thứ nhất, tình hình dịch bệnh được khống chế dẫn đến một số nơi có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới dự báo lưu lượng người đi lại, du lịch nhiều hơn, tình trạng tập trung đông người sẽ gia tăng, nguy cơ dịch bệnh sẽ cao hơn.

"Ở khu vực bến xe, ga tàu, rất nhiều nhóm người đến khu công cộng nhưng vẫn không đeo khẩu trang" - ông Hạnh nêu.

Thứ hai, dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, chính quyền một số quốc gia đã phải tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa, giới nghiêm nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Trong khi đó các chuyên gia tiếp tục được nhập cảnh tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Thứ ba, hiện nay dịch bệnh tại các nước khu vực Đông Nam Á vẫn gia tăng như tại Thái Lan, Malaysia, đặc biệt là Campuchia, Lào cũng ghi nhận số ca mắc ngoài cộng đồng tăng cao trong thời gian gần đây. 

"Đây lại là các nước có đường biên giới tiếp giáp nhiều với Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nhập cảnh trái phép vào nội địa và nguy cơ dịch bệnh theo đó cũng xâm nhập nước ta" - ông Hạnh nêu.

Ông Hạnh cũng nêu tình trạng vượt biên trái phép vào Việt Nam tăng lên, dẫn tới nguy cơ dịch ở Việt Nam và Hà Nội rất lớn.

Ông Hạnh dẫn chứng trước đây khi có trường hợp nhập cảnh trái phép vào TP.HCM, sau đó về Hải Phòng, chỉ 1 trường hợp dương tính thôi nhưng Hà Nội đã phải xử lý 89 trường hợp liên quan. Vì vậy, với những trường hợp nhập cảnh trái phép, phải xử lý thật nghiêm. 

"Tiếp tục cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình" - ông Hạnh kiến nghị. 

Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nhận định qua kiểm tra cho thấy tình trạng chưa đeo khẩu trang, đeo khẩu trang không đúng cách vẫn diễn ra thường xuyên ở bến xe, công viên, nơi công cộng. Bà Hà đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm với các trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. 

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng dẫn chứng hình ảnh, số liệu ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ rất kinh hoàng, số ca mắc ở các nước láng giềng vẫn gia tăng, đặc biệt là dịp lễ nghỉ dài ngày, người dân Hà Nội đi du lịch rất đông, ông Dũng khẳng định "nguy cơ bùng phát dịch ở Hà Nội là rất cao".

Ông Dũng khẳng định Hà Nội nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố lên mức độ cao. Vì vậy, các quận, huyện phải tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch. Các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có ca dương tính, các ban chỉ đạo sẵn sàng ứng phó ở mức độ cao nhất khi có dịch bệnh.

Hải Phòng yêu cầu nâng cao cảnh giác

Ngày 26-4, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố để quán triệt nâng cao cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch trước những diễn biến rất phức tạp trên thế giới và khu vực hiện nay.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch đã xây dựng trước đó.

Ông Nam đánh giá nguy cơ dịch bùng phát vẫn còn cao bởi xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trong cộng đồng, tình trạng nhập cảnh trái phép còn tiềm ẩn, mầm bệnh có thể còn tồn tại trong cộng đồng… nên để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua thì cần phải tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân.

Người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính về việc phòng, chống dịch COVID-19.

Riêng đối với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5-2021, kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021, lãnh đạo UBND thành hố Hải Phòng yêu cầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Bộ trưởng Y tế: Nguy cơ dịch từ các tỉnh biên giới Tây Nam Bộ trưởng Y tế: Nguy cơ dịch từ các tỉnh biên giới Tây Nam

TTO - Cần Thơ là vùng trọng điểm, người dân các nơi tập trung về khá lớn, vì vậy cần hết sức tập trung công tác phòng dịch, tuân thủ nghiêm giải pháp 5K, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

XUÂN LONG - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên