13/12/2017 16:23 GMT+7

Hà Nội đề xuất phạt nguội người lấn chiếm vỉa hè

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Ông Vũ Văn Viện, giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất ghi hình sau đó mời người lấn chiếm vỉa hè về trụ sở, trưng bằng chứng, lập biên bản rồi phạt 'nguội'.

Hà Nội đề xuất phạt nguội người lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 1.

Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, đỗ xe sai quy định trên phố Lý Thường Kiệt (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội)- Ảnh: LÂM HOÀI

Tại hội nghị giao ban trực tuyến quý IV 2017 của thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã sáng 13-12, ông Vũ Văn Viện đề xuất tới đây thành phố cần ghi hình để phạt nguội hành vi lấn chiếm vỉa hè.

Lấn chiếm vỉa hè bao gồm: bày bàn ghế, vật dụng bán hàng ăn uống, quán nhậu, cửa hàng giải khát, kinh doanh vật liệu xây dựng, trông giữ xe, đỗ xe trái phép... trên vỉa hè. 

Tới đây, thành phố Hà Nội cần cho phép ghi hình bằng các camera cầm tay; lực lượng ghi hình và xử phạt sẽ cũng bổ sung thêm công an phường, quận, cảnh sát trật tự... 

Lực lượng chức năng sau khi phát hiện, ghi nhận được bằng hình ảnh sẽ mời người vi phạm lên trưng bằng chứng để lập biên bản rồi xử phạt.

"Theo tôi có làm như vậy mới vừa giúp xử lý triệt để, vừa có tính răn đe cao với người vi phạm, trong lúc đó sẽ giảm bớt sự vất vả, tiết kiệm thời gian cho lực lượng chức năng", ông Viện phân tích.

Theo ông Viên, dù lực lượng chức năng ra quân gắt gao hoặc tuần tra, xử lý hàng ngày nhưng chỉ cần vắng bóng hoặc vừa đi qua, tình trạng tái vi phạm trật tự vỉa hè lại xảy ra ngay lập tức.

Hiện nay việc phạt nguội chỉ mới áp dụng ở lĩnh vực vi phạm trật tự an toàn giao thông, thông qua các camera cố định gắn ở các nút giao thông; lực lượng xử phạt cũng chỉ mới có cảnh sát giao thông.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, việc tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tình trạng vứt rác bừa bãi, bỏ rác thải không đúng nơi quy định diễn ra hàng ngày, phổ biến. Điều này đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây bức xúc trong nhân dân.  

Quận Hoàn Kiếm phạt gần 12 tỷ đồng lỗi lấn chiếm vỉa hè

Tại hội nghị, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, chỉ tính từ tháng 6-2016 đến nay, toàn quận đã xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm về trật tự hè phố với số tiền xử phạt lên tới 11,9 tỷ đồng.

Quận Hoàn Kiếm đã xóa 164/226 tụ điểm, xử phạt 383 lượt bãi để xe trái phép, thu quá giá và quá diện tích; thu hồi 23 điểm, điều chỉnh 9 điểm trông giữ phương tiện vi phạm.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên