26/10/2022 16:50 GMT+7

Hà Nội có thể bắn pháo hoa tại 31 điểm dịp Tết Nguyên đán 2023

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Thành ủy Hà Nội yêu cầu Bộ tư lệnh thủ đô duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hai phương án tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán (2 điểm hoặc 31 điểm), báo cáo TP lựa chọn phương án phù hợp.

Hà Nội có thể bắn pháo hoa tại 31 điểm dịp Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 1.

Bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2021 tại Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Sáng 26-10, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến họp với các cơ quan liên quan về kế hoạch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ tư lệnh thủ đô cho biết sẽ chủ động phối hợp với Công an TP và các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bộ tư lệnh thủ đô cũng sẽ xây dựng phương án để tổ chức các trận địa bắn pháo hoa phù hợp với tình hình kiểm soát tốt dịch bệnh hiện nay.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho hay đơn vị này đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo nguồn hàng hóa phục vụ Tết nhằm giữ giá cả thị trường bình ổn, nhất là với những mặt hàng thiết yếu.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Vân Anh cho biết, sở đã có kế hoạch triển khai việc trang hoàng đường phố, tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán...

Phát biểu kết luận, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND TP xây dựng dự thảo kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán chu đáo.

Với các đối tượng chính sách, người có công thuộc diện thăm hỏi, tặng quà cơ bản vẫn giữ nguyên số lượng so với Tết Nguyên đán 2022.

Vị lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch cụ thể để bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Đặc biệt lưu ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Bà Tuyến yêu cầu Bộ tư lệnh thủ đô duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng hai phương án để tổ chức các trận địa bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán (2 điểm hoặc 31 điểm), báo cáo TP để lựa chọn phương án phù hợp.

Đây là vấn đề người dân Hà Nội quan tâm bởi dịp Tết Nguyên đán 2022, UBND TP Hà Nội đã hủy kế hoạch bắn pháo hoa chào đón năm mới để phòng chống dịch COVID-19. Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 thời điểm đó vẫn diễn biến phức tạp.

Lễ hội, pháo hoa, nhiều hoạt động Lễ hội, pháo hoa, nhiều hoạt động 'lên rừng xuống biển' chờ đón khách dịp lễ

TTO - Huế có lễ hội 'Lên rừng xuống biển', Carnaval Hạ Long khai mạc tối 29-4..., hầu hết các địa phương trong cả nước đều có nhiều hoạt động cho du khách trải nghiệm trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên