29/04/2021 18:59 GMT+7

Hà Nội có 2 F1 liên quan ca bệnh Hà Nam, một người ăn cưới cùng bệnh nhân

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Trong hai trường hợp F1 liên quan ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam, một người là học viên tại Học viện Kỹ thuật mật mã. Một người hiện đã có kết quả âm tính, người kia vẫn đang chờ.

Hà Nội có 2 F1 liên quan ca bệnh Hà Nam, một người ăn cưới cùng bệnh nhân - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu tại cuộc họp chiều 29-4 - Ảnh: XUÂN THÀNH

Chiều 29-4, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội với các quận, huyện, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết tại Hà Nội có hai trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam, trong đó một người đã cho kết quả âm tính, còn một người vẫn đang chờ xét nghiệm.

"Ca bệnh Hà Nam khá phức tạp, Hà Nội cần cảnh giác"

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết trường hợp F1 thứ nhất là N.X.T., nam, bộ đội, sinh năm 1981, hiện đang là học viên tại Học viện Kỹ thuật mật mã (Tân Triều, Thanh Trì). Ngày 25-4, anh T. có sang nhà ca bệnh Hà Nam (anh N.V.Đ.) chơi, ngồi gần, nói chuyện trong khoảng một giờ.

Ngày 26-4, anh T. quay lại học viện học. Ngày 29-4, sau khi có thông tin anh Đ. dương tính COVID-19, anh T. đã được học viện cho cách ly riêng tại tầng 17 khu ký túc xá. Sau xét nghiệm cho thấy anh T. có kết quả âm tính.

Trường hợp F1 thứ hai ở Đông Anh, có đi ăn cỗ cưới cùng với anh Đ.. Hiện người này đã được đưa vào Bệnh viện Công an TP Hà Nội cách ly, đang xét nghiệm chờ kết quả.

Lãnh đạo Sở Y tế phân tích trường hợp dương tính tại Hà Nam có diễn biến khá phức tạp do gần Hà Nội và có các F1 liên quan, nên cần đặc biệt "cảnh giác".

Ông cũng cho rằng "chúng ta đã trải qua quá trình phòng chống dịch rất tích cực", nhưng sắp tới dự kiến có người dương tính và có thể số lượng người nhiễm sẽ cao hơn các đợt trước. Vì vậy các quận, huyện phải chuẩn bị các kịch bản và các biện pháp phòng chống dịch.

Lưu ý về việc cách ly người nhập cảnh, ông Hạnh cho hay trong nội bộ đất nước "khá sạch", tuy nhiên ngoài biên giới dịch vẫn rất căng thẳng. Dịch bệnh có thể xâm nhập bằng 2 con đường đó là: nhập cảnh có phép sau đó vào khu cách ly tập trung, nhập cảnh trái phép.

Ông nhấn mạnh việc cách ly tập trung nếu làm không nghiêm sẽ lây ra, như trường hợp ở Yên Bái mới xảy ra.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết tại Hà Nam đã có 5 ca dương tính trong cùng một gia đình, diễn biến dịch bệnh phức tạp, nên cần sẵn sàng do Hà Nội có nguy cơ cao, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Bà Hà cũng lưu ý việc cách ly trong các khách sạn, cần quán triệt ngay, tập trung rà soát, tăng cường kiểm tra đảm bảo phòng chống dịch, "các trường hợp ở Yên Bái và Hà Nam có thể do việc cách ly tập trung ở khách sạn".

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nhận định sau một thời gian không phát hiện ca mắc mới ngoài cộng đồng dẫn đến một số nơi có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Nâng mức cảnh báo nguy cơ lây lan dịch lên cao nhất

Kết luận cuộc họp, phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng lưu ý về thông tin tại Hà Nam đã có 5 ca dương tính, hơn 30 trường hợp F1, trong khi tại Hà Nội cũng có 2 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam, vì vậy, ông Dũng yêu cầu nâng mức cảnh báo nguy cơ lây lan dịch lên mức cao nhất.

Ông yêu cầu các lực lượng liên quan khẩn trương khoanh vùng, truy vết đối với hai trường hợp F1 nêu trên.

Theo ông Dũng, tình hình dịch trong những ngày tới sẽ có diễn biến rất phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh hàng trăm nghìn người dân đi nghỉ lễ trở về Hà Nội. Vì vậy, tất cả các đơn vị phải kiểm soát chặt người dân các tỉnh khác đến Hà Nội và người dân thủ đô trở về sau nghỉ lễ.

"Người dân nếu dời khỏi Hà Nội trong dịp lễ 30-4, 1-5 khi trở về bắt buộc phải khai báo ý tế" - ông chỉ đạo.

Với người dân các tỉnh, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu vấn đề: trong các đợt dịch trước, một số tỉnh cấm người dân các địa phương có dịch nhưng Hà Nội, với vị trí là Thủ đô, trái tim của cả nước, không thể làm thế mà sẽ có những biện pháp phù hợp để ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả.

Ông yêu cầu các đơn vị từ TP đến xã phường, các tổ COVID-19 cộng đồng chủ động rà soát, phát hiện người nhập cảnh trái phép; Công an thành phố phải có biện pháp quyết liệt, phát hiện sớm những người nhập cảnh trái phép và những người cố tình bao che, tổ chức cho các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân thực hiện triệt để thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong đó 2 yếu tố quan trọng có thể quyết định làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 là đeo khẩu trang và sát khuẩn tay.

Đồng thời tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn theo đúng quy định, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR Code.

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết tại Hà Nội, từ ngày 26-4 đến 29-4 đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới là người từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tính từ ngày 16-2 đến nay, Hà Nội đã 73 ngày không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng.

TP.HCM phát hiện một người nghi nhiễm COVID-19 liên quan ca tại Hà Nam TP.HCM phát hiện một người nghi nhiễm COVID-19 liên quan ca tại Hà Nam

TTO - Chiều 29-4, TP.HCM ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại quận Bình Tân, từng tiếp xúc gần trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau cách ly tại tỉnh Hà Nam. TP đã điều tra có 5 trường hợp tiếp xúc với người này.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên