21/10/2021 18:42 GMT+7

Hà Nội cho bán vé trong hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO – Chiều 21-10, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý cho bán 30% sức chứa SVĐ Mỹ Đình trong hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sẽ có 12.000 khán giả được vào sân trong mỗi trận đấu.

Hà Nội cho bán vé trong hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia - Ảnh 1.

12.000 khán giả có thể vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo lịch thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu trên sân nhà vào tháng 11. Cụ thể là trận: Việt Nam - Nhật Bản (11-11-2021), Việt Nam - Saudi Arabia (16-11-2021).

Chiều 21-10, ông Chử Xuân Dũng, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã ký văn bản gửi Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch về phương án tổ chức hai trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam vào tháng 11 tới. Theo đó, Hà Nội đồng ý cho phép Bộ và VFF bán vé không quá 30% sức chứa SVĐ Mỹ Đình.

SVĐ Mỹ Đình có sức chứa là 40.000 chỗ ngồi, điều này có nghĩa là 12.000 khán giả sẽ có cơ hội được vào sân trong mỗi trận đấu để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Theo công văn của Hà Nội, khán giả vào sân phải đáp ứng các yêu cầu sau: đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, thời gian hoàn thành mũi 2 là 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi COVID-19 trong thời gian 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước khi bóng lăn; thực hiện đủ 5K khi đến sân…

VFF cũng sẽ phải đảm bảo an ninh, an toàn cho hai đội tuyển, quan chức trận đấu. Đồng thời phải chỉ định sẵn một bệnh viện để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị trường hợp bị chấn thương, đau ốm hay nhiễm COVID-19 trong thời gian cách ly y tế.

Trước đó trong cuộc họp với Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch ngày 20-10, giám đốc Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội thông tin cho rằng Hà Nội không cho khán giả vào sân trong hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Điều này đã khiến VFF phải gửi công văn khẩn đề nghị Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch báo cáo Thủ tướng.

Hà Nội cho bán vé trong hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia - Ảnh 2.


Hà Nội không cho khán giả vào sân Mỹ Đình Hà Nội không cho khán giả vào sân Mỹ Đình

TTO - Ngày 20-10, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã gửi văn bản đề nghị Bộ VH-TT&DL báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia tại vòng loại cuối World Cup 2022.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên