05/08/2021 17:18 GMT+7

Hà Nội cách ly khu dân cư 900 hộ và 2.800 người vì 18 ca nhiễm COVID-19

Tin, ảnh: NAM TRẦN
Tin, ảnh: NAM TRẦN

TTO - Quận Đống Đa, Hà Nội đã phong tỏa, cách ly y tế khu dân cư 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại phường Văn Chương và Thổ Quan vì phát hiện có nhiều ca nhiễm COVID-19, thời gian trong 14 ngày.

Hà Nội cách ly khu dân cư 900 hộ và 2.800 người vì 18 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 5-8, Q.Đống Đa lập nhiều chốt chặn, khu cách ly tại phường Văn Chương

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngày 5-8, lực lượng chức năng đã phong tỏa nhiều khu vực nhà dân, ngõ, hẻm thuộc phường Văn Chương và Thổ Quan, quận Đống Đa.

Theo Trung tâm Y tế quận Đống Đa, đến nay cơ quan chức năng đã phát hiện 18 ca bệnh tại phường Văn Chương.

Tại các điểm ra vào khu vực này cũng đã bố trí nhiều chốt kiểm tra phòng, chống dịch từ nhiều ngày trước khi thực hiện chỉ thị 16.

Theo báo cáo của CDC Hà Nội, trong sáng 5-8, Hà Nội có thêm 26 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 19 ca tại cộng đồng, có những người là nhân viên giao hàng, bán hàng, bảo vệ tòa nhà.

Tính từ ngày 27-4, Hà Nội ghi nhận 1.488 ca COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 893 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 595 ca.

Hà Nội cách ly khu dân cư 900 hộ và 2.800 người vì 18 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Các khu vực bị cách ly y tế bao gồm toàn bộ khu dân cư số 3, từ số nhà 172 đến số nhà 224 ngõ Văn Chương, từ số nhà 145 ngõ Trung Tả đến số nhà 19B Hồ Văn Chương, từ số nhà 19B Hồ Văn Chương đến hết số nhà 69 Hồ Văn Chương

Hà Nội cách ly khu dân cư 900 hộ và 2.800 người vì 18 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Không chỉ nhiều khu vực ngõ, hẻm bị cách ly mà một số nhà dân có liên quan tới ca nhiễm COVID-19 cũng được cách ly

Hà Nội cách ly khu dân cư 900 hộ và 2.800 người vì 18 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 4.

Một gia đình có thai phụ từ bệnh viện về nhà đang bị cách ly y tế tại ngõ Văn Chương

Hà Nội cách ly khu dân cư 900 hộ và 2.800 người vì 18 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 5.

Một người dân trình giấy đi đường để xin đi làm nhưng được lực lượng chức năng hướng dẫn không được ra ngoài vì đang là khu vực bị cách ly y tế

Hà Nội cách ly khu dân cư 900 hộ và 2.800 người vì 18 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 6.

Nhiều người dân tại khu cách ly đã nhờ người thân mua giúp nhu yếu phẩm vì không kịp chuẩn bị

Hà Nội dự phòng trường hợp phải giãn cách xã hội kéo dài Hà Nội dự phòng trường hợp phải giãn cách xã hội kéo dài

TTO - UBND TP Hà Nội cho biết TP sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2021 để hoàn thành được "mục tiêu kép" vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên