05/02/2014 05:29 GMT+7

Hà Nội: 70.000 đồng một bát bún ốc

L.THANH
L.THANH

TT - Ghi nhận tại Hà Nội ngày 4-2 (mồng 5 tết), nhiều mặt hàng ăn uống tăng giá “chóng mặt”, so với ngày thường cao hơn ít nhất 50%, thậm chí có nơi tăng cao gấp đôi. Một bát phở bò, gà ta trên phố Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai... có giá 50.000 đồng, còn bún ốc ở phố Hòe Nhai được xem là tăng giá mạnh nhất với giá niêm yết 70.000 đồng/bát.

Ông Huỳnh - chủ cửa hàng bán bún ốc trên phố Hòe Nhai - giải thích giá nguyên liệu tăng gấp đôi gấp ba ngày thường, cộng thêm giá ngày công cho người phục vụ cũng tăng gấp đôi nên việc tăng giá hàng ăn là không thể tránh được. Cũng như mọi năm, giá hàng ăn sẽ giảm dần đến sau rằm tháng giêng là trở về bình thường.

Ngày 4-2, nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội đã bán trở lại, rau xanh và các loại thủy hải sản được người dân chọn mua là chính. Tuy nhiên, năm nay rau xanh khá rẻ. Súp lơ xanh chỉ 3.000-5.000 đồng/kg, su hào 1.500-2.000 đồng/củ, bắp cải 8.000 đồng/kg, còn các loại cải để ăn lẩu như cải cúc (tần ô), cải xanh rẻ hơn cả ngày thường, chỉ 1.500 đồng/bó... Chị Hòa, người trồng rau ở phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội), cho biết thời tiết ấm lên nên giá rau quá rẻ.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên