27/10/2019 20:40 GMT+7

Hà Minh Tuấn ghi bàn trước khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 27-10, CLB Quảng Nam đã lần đầu tiên lọt vào chung kết Cúp quốc gia 2019 sau khi thắng B.Bình Dương 2-1 ở trận bán kết diễn ra trên sân Gò Đậu.

Hà Minh Tuấn ghi bàn trước khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Hà Minh Tuấn ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 - Ảnh: QUANG NGUYỄN

Trận đấu khá cân bằng trong hiệp một. B.Bình Dương lẫn Quảng Nam đều có những cơ hội khá nguy hiểm. Trong đó, đội chủ nhà suýt ghi bàn ở phút thứ 5 nếu như cú sút nhanh một chạm sở trường của Tiến Linh không đưa bóng đi chệch cột. 

Tuy nhiên, B.Bình Dương rốt cuộc cũng có bàn thắng mở tỉ số ở phút 45 nhờ công của Wander Luiz. Ở tình huống này, hậu vệ phải Hồ Tấn Tài tạt bóng đầy khó chịu vào trong vòng cấm Quảng Nam, Tiến Linh lao vào đỡ hụt bóng nhưng Wander Luiz đã kịp có mặt dứt điểm nhẹ nhàng hạ gục thủ môn Văn Cường.

6 phút khi hiệp hai bắt đầu, Quảng Nam có bàn thắng từ tình huống phối hợp đá phạt, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng của Rodrigo khi cho rằng chân sút này đã việt vị. 

Đến phút 63, Quảng Nam lại có cơ hội ghi bàn khác nhưng chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson trong tư thế chẳng ai kèm lại đánh đầu vọt xà.

Hà Minh Tuấn ghi bàn trước khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Hà Minh Tuấn (trái) thi đấu khá tốt trong trận thắng B.Bình Dương - Ảnh: QUANG NGUYỄN

Phải chờ đến phút 76, Quảng Nam mới có thể tận hưởng niềm vui khi hàng thủ B.Bình Dương mắc sai lầm. Thủ môn Đức Cường lao ra phá bóng không tốt để cho Hoàng Vũ Samson ngay sát đường biên ngang chuyền ngược ra cho Hà Minh Tuấn khống chế bóng một nhịp rồi xoay người dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. 

Bàn thắng này ít nhiều sẽ giúp Hà Minh Tuấn tự tin hơn khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu với UAE (14-11) và Thái Lan (19-11) ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Bởi ở hai lần tập trung trước, anh chỉ lên rồi về vì tái phát chấn thương.

Hưng phấn sau bàn thắng, Quảng Nam càng thi đấu tốt hơn để rồi có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 83 sau pha bật cao đánh đầu chuẩn xác của Rodrigo từ tình huống phạt góc.

Tỉ số lẽ ra còn cao hơn nếu như hết Davis rồi Đinh Thanh Trung dứt điểm chạm cột dọc trong pha phản công nhanh ở phút 90+4. Nhưng như thế đã là quá đủ để cho Quảng Nam lần đầu tiên vào chung kết Cúp quốc gia. 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên