17/06/2019 17:07 GMT+7

Hạ Long trình ý tưởng dựng cờ Tổ quốc, làm thang máy lên đỉnh núi Bài Thơ

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - UBND TP Hạ Long đang xin ý kiến UBND tỉnh Quảng Ninh về thiết kế biểu tượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Bài Thơ của kiến trúc sư El Salvador, và hệ thống thang máy đưa du khách lên đỉnh núi, ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long.

Hạ Long trình ý tưởng dựng cờ Tổ quốc, làm thang máy lên đỉnh núi Bài Thơ - Ảnh 1.

Phối cảnh ý tưởng dựng lá cờ Tổ quốc bằng kim loại trên đỉnh núi Bài Thơ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 17-6, ông Nguyễn Công Huy - giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hạ Long - cho biết hiện nay đang trình UBND tỉnh Quảng Ninh để xin ý kiến liên quan đến ý tưởng xây dựng hệ thống thang máy đưa du khách lên đỉnh núi Bài Thơ được thuận tiện.

Ngoài ra, theo ý tưởng của kiến trúc sư El Salvador (Mỹ), trên đỉnh núi Bài Thơ sẽ dựng hình ảnh cờ Tổ quốc bằng kim loại cao khoảng 60m. Phía trên đỉnh của công trình sẽ làm thành hệ thống bancông rộng hơn 1.000m2. Tại đây du khách có thể ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long bằng ống nhòm.

Ông Huy nhìn nhận thiết kế này khá táo bạo, có thể sẽ trở thành điểm nhấn ấn tượng thu hút hơn nữa khách du lịch đến với TP Hạ Long.

Tuy nhiên, ông cho biết hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc trình ý tưởng nói trên lên UBND tỉnh để tiếp tục xin ý kiến. Để biến ý tưởng này thành hiện thực sẽ còn phải triển khai rất nhiều công việc, xin ý kiến của nhiều đơn vị.

"Núi Bài Thơ có địa chất khá phức tạp, xung quanh là các công trình văn hóa tâm linh, di tích lịch sử và trên đỉnh luôn có gió lớn, nên việc triển khai được hay không còn phải đánh giá, xem xét kỹ lưỡng" - ông Huy cho hay.

Hạ Long trình ý tưởng dựng cờ Tổ quốc, làm thang máy lên đỉnh núi Bài Thơ - Ảnh 2.

Núi Bài Thơ nổi tiếng của Hạ Long nằm sát khu đô thị hiện đại của thành phố - Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Hạ Long trình ý tưởng dựng cờ Tổ quốc, làm thang máy lên đỉnh núi Bài Thơ - Ảnh 3.

Từ đỉnh núi có thể quan sát toàn cảnh vịnh Hạ Long và cả khu đô thị hiện đại của thành phố này - Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Núi Bài Thơ cao khoảng 200m, là ngọn núi đá vôi đẹp nằm trong lòng TP Hạ Long. Với tên gọi Truyền Đăng, xưa kia đây là vọng gác trọng yếu vùng biên ải Đông Bắc. Năm 1468, vua Lê Thánh Tông đi tuần qua đây đã cho khắc bài thơ khen tặng phong cảnh hữu tình lên vách núi. Sau này, chúa Trịnh Cương và nhiều thi nhân khác cũng đề thơ, tạo nên tên gọi núi Bài Thơ.

Quanh chân núi có nhiều di tích chùa Long Tiên, đền Trần Quốc Nghiễn… Cuối năm 2017 tại đây xảy ra một vụ cháy gây sạt lở đất đá và UBND TP Hạ Long đã ban hành lệnh cấm leo núi.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long

Phó Thủ tướng vừa ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, với diện tích tự nhiên gần 27.754ha.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên