28/06/2021 05:27 GMT+7

Hà Lan và cái giá của chơi bài ngửa

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Ba trận toàn thắng tại vòng bảng Euro 2020 đã tạo ra những lầm tưởng Hà Lan đang trên đỉnh thế giới. Nhưng trận thua sốc trước CH Czech đã làm lộ ra bản chất của họ.

Hà Lan và cái giá của chơi bài ngửa - Ảnh 1.

HLV De Boer (trái) và các học trò còn nhiều bài học để rút tỉa - Ảnh: REUTERS

Dù đối đầu Ukraine, Áo hay Bắc Macedonia, đoàn quân của HLV Frank De Boer luôn chơi với khí thế ngút trời.

Ngay cả khi đã ghi bàn, Hà Lan vẫn cứ cầm bóng và tấn công đúng với truyền thống. Điều đó đã mang lại thành tích hoàn hảo: 3 trận toàn thắng và 9 điểm tuyệt đối. "Cơn lốc màu da cam" cũng là đội ghi bàn tốt nhất vòng bảng với 8 pha lập công.

Những con số thống kê tạo ra cảm giác rằng Hà Lan là đội bóng rất mạnh, là ứng cử viên vô địch thật sự. Các CĐV của họ có lẽ đã sống trong những ngày mộng mơ với niềm tin đó, nhất là khi biết được Hà Lan đã tránh được những "ông lớn" như Pháp, Đức, Bỉ… ở vòng 16 đội. 

Ngay cả các nhà cái cũng phải thay đổi tỉ lệ cược và biến Hà Lan thành một trong những ứng cử viên vô địch.

Nhưng rồi cảm giác lâng lâng, có phần ngông nghênh đó, đã khiến Hà Lan trả giá. Nhìn lại vòng bảng, các đối thủ của họ không quá "xương xẩu". Ukraine chịu trận và để "hở sườn". Áo thì lúng túng và mắc sai lầm. Còn Bắc Macedonia thì ở đẳng cấp quá xa.

Hà Lan chẳng gặp phải khó khăn nào. Chính sự tự tin bị thổi phồng đó đã khiến họ chủ quan.

Ở lượt trận cuối gặp Bắc Macedonia, dù đã chắc ngôi đầu bảng, HLV Frank De Boer vẫn tung vào sân đội hình rất mạnh. Những trụ cột như De Ligt, Blind, Dumfries, Van Aanholt, Wijnaldum, De Jong, Depay đều đá chính và sau đó mới lần lượt rời sân trong hiệp 2.

Hà Lan thậm chí thể hiện một lối chơi rất "bốc" và bóp nghẹt Bắc Macedonia. Thắng lợi 3-0 hôm đó lại càng khiến nhiều CĐV ngất ngây.

Hà Lan và cái giá của chơi bài ngửa - Ảnh 2.

Depay (giữa) bị đối thủ Czech chia cắt với đối tác Malen trên hàng công - Ảnh: REUTERS

Trình độ của Bắc Macedonia rõ ràng không thể so với Hà Lan. Và ở bối cảnh một chiến thắng hoành tráng không có nhiều ý nghĩa, bố trí đội hình như vậy thật sự không cần thiết.

Ông De Boer đã phải trả giá vì chuyện "chơi bài ngửa" trước Bắc Macedonia, bởi tất cả điểm mạnh của Hà Lan đều được phơi bày hôm đó. Ông tạo ra thay đổi khi để Depay đá cặp tiền đạo với Malen lần đầu ở Euro 2020.

Chứng kiến hai học trò chơi hiệu quả, ông đem phát hiện này ra để tiếp tục đối đầu CH Czech. Nhưng bên kia chiến tuyến, HLV Jaroslav Silhavy đã nắm được chiến thuật này, nên đưa ra giải pháp để phong tỏa bộ đôi tấn công của Hà Lan.

Gần như chỉ có một khoảnh khắc trong suốt trận mà Depay tìm thấy đối tác. Nhưng Malen lại quá non nớt khi không thắng được thủ thành Vaclik. Ngay sau đó là tình huống lên bóng của CH Czech dẫn đến thẻ đỏ của De Ligt.

Từ lúc này, Hà Lan sụp đổ khi nhận 2 bàn thua và chiếc vé về nước. Một nước đi sai của HLV De Boer đã tạo ra cú sốc lớn nhất ở Euro cho tới lúc này.

Nhìn sang các bảng khác, rất ít đội mạnh bộc lộ hết khả năng. Hầu như chỉ có bảng F "tử thần" mà Pháp, Đức và Bồ Đào Nha phải chơi hết sức.

Còn lại, các đội Anh, Bỉ, Ý đều chơi một cách khoan thai ở những lượt trận cuối. Dễ thấy nhất là Ý, khi cũng giành 3 trận thắng nhưng gặp nhiều khó khăn trước tuyển Áo tại vòng 16 đội.

Song HLV Roberto Mancini đã tung đòn chí mạng với hai giải pháp từ ghế dự bị là Federico Chiesa và Matteo Pessina. Đây là những gương mặt ít xuất hiện trước đó, nhưng tỏa sáng đúng lúc giúp Ý đi tiếp.

Một trận thua đau khiến cho Hà Lan "vỡ mộng". Họ luôn thất bại ở các giải đấu lớn vì phong thái ngông nghênh. Ba chiến thắng sau vòng bảng dường như khiến họ quên rằng mình vừa bỏ lỡ hai giải đấu lớn liên tiếp là Euro 2016 và World Cup 2018 và đang trong giai đoạn xây dựng lại.

Nhưng đổi lại, một thất bại như thế này là đúng lúc để Hà Lan biết mình đang ở đâu. Ông De Boer sẽ có cơ hội nhìn lại để tiếp tục xây dựng, cải thiện đội bóng của mình.

De Ligt bị đuổi, Hà Lan thua sốc CH Czech De Ligt bị đuổi, Hà Lan thua sốc CH Czech

TTO - Ngày 28-6, sau khi Matthijs De Ligt bị đuổi vì dùng tay chơi bóng ở phút 55, Hà Lan đã bại trận 0-2 trước CH Czech ở vòng 16 đội Euro 2020.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên