10/08/2023 07:57 GMT+7

Hà Kiều Anh sợ các tân hoa hậu buồn khi bị so sánh

Hoa hậu Hà Kiều Anh xúc động khi clip trả lời ứng xử thi hoa hậu của chị cách đây 31 năm gây 'sốt' trở lại. Chị cũng sợ các tân hoa hậu buồn khi bị so sánh.

Hoa hậu Hà Kiều Anh nói về đoạn clip ứng xử cách đây 31 năm

Những ngày qua, đoạn clip ứng xử của Hà Kiều Anh cách đây 31 năm trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1992 được nhắc đến nhiều trên báo chí và mạng xã hội.

Khán giả nhận xét Hà Kiều Anh là người khiêm tốn và chân thành qua phần trả lời ứng xử. Ngoài đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 1992, chị còn nhận giải Ứng xử hay nhất khi đó mới 16 tuổi.

Hà Kiều Anh: Dù mình có là ai cũng phải khiêm tốn

Hoa hậu Hà Kiều Anh trả lời với Tuổi Trẻ Online rằng chị bồi hồi và xúc động khi được khán giả nhắc lại phút giây đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992.

“Tôi không nghĩ rằng lúc đó mới có 16 tuổi mà biết nói chuyện như thế. Không biết tại sao lúc đó lại sáng dạ” - Hà Kiều Anh chia sẻ.

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992, Hà Kiều Anh nhận được câu hỏi: “Người đoạt vương miện hoa hậu lần này, theo bạn đã là người đẹp nhất nước ta chưa?”.

Chị trả lời: “Người đoạt vương miện hoa hậu lần này chỉ là người đẹp nhất trong tất cả những thí sinh đã tham gia cuộc thi hoa hậu.

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 - Ảnh: Tư liệu

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 - Ảnh: Tư liệu

Trong cả nước ta và ngay cả những bạn gái đang ở hàng ghế dưới kia còn có rất nhiều người đẹp. 

Nhưng có lẽ vì một lý do nào đó, các bạn đã không thể tham dự cuộc thi ngày hôm nay”.

Hà Kiều Anh giải thích thêm: “Khi nhận được câu hỏi này, tôi nghĩ sao nói vậy. Câu trả lời dễ mà cũng là khó.

Ông bà, mẹ tôi luôn dạy dù làm gì cũng phải giữ thái độ khiêm tốn vì sự khiêm tốn giúp rất nhiều trong cuộc sống.

Bản thân tôi tâm niệm “Dù mình có là ai thì mình hết sức khiêm tốn”. Có lẽ vì vậy mà tôi đã trả lời ứng xử như thế”.

Hà Kiều Anh cho biết thêm chị không nghĩ mấy ngày qua khán giả quan tâm đến câu trả lời của mình nhiều như vậy.

“Cũng là kỷ niệm nhưng sợ nhắc lại, so sánh làm các em hoa hậu mới buồn. Bây giờ tôi chỉ muốn là người bình thường thôi” - Hà Kiều Anh bộc bạch.

Hà Kiều Anh sở hữu nụ cười thu hút - Ảnh: Facebook Ha Kieu Anh

Hà Kiều Anh sở hữu nụ cười thu hút - Ảnh: Facebook Ha Kieu Anh

Có kiến thức giúp bản thân tự tin ứng xử

Thời gian qua, hoa hậu Hà Kiều Anh được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp như: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Hà Kiều Anh làm giám khảo nhiều cuộc thi hoa hậu - Ảnh: Facebook Ha Kieu Anh

Hà Kiều Anh làm giám khảo nhiều cuộc thi hoa hậu - Ảnh: Facebook Ha Kieu Anh

Với vai trò giám khảo, chị nhận xét thí sinh bây giờ trẻ, năng động và bản lĩnh hơn ngày xưa. Tuy nhiên tùy vào môi trường, hoàn cảnh mà mỗi người trưởng thành khác nhau.

Hà Kiều Anh nói ngày xưa công nghệ chưa phát triển nên không gặp nhiều áp lực như những hoa hậu bây giờ.

Va vấp là chuyện bình thường vì sau đăng quang tuổi còn non nớt, không thể lúc nào cũng chỉn chu, phải thông cảm cho các thí sinh đi thi hoa hậu trong thời điểm này.

Chị lý giải: “Ngoài đời có thể thông minh, nhanh nhẹn nhưng chưa va chạm cuộc sống nhiều khi đứng trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả hoặc phóng viên thí sinh sẽ run, sợ… Nếu không là người bản lĩnh thì khó có thể làm chủ được tình thế”.

“Khi trở thành hoa hậu tôi mang trên mình trọng trách để gìn giữ vương miện, làm sao để xứng đáng với danh hiệu mình đang có.

Bản thân cố gắng hoàn thiện, luôn luôn trau dồi kiến thức vì kiến thức giúp bản thân tự tin và thoải mái hơn khi ứng xử. Quan trọng hơn là sống khiêm tốn, bình dị” - Hà Kiều Anh nói.

Trốn mẹ đi thi hoa hậu

Hà Kiều Anh kể lại: "Ngày xưa tôi đi làm người mẫu thời trang, được các bạn rủ nên đi thi hoa hậu cho vui.

Thời điểm đi thi hoa hậu, tôi mới thi chuyển cấp lên lớp 10 Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM).

Mẹ không ủng hộ thi hoa hậu nên tôi phải trốn nhà đi thi. Khi thi bán kết còn mặc áo dài học sinh, thậm chí mượn quần áo của bạn bè".

Mãi đến khi lọt vào vòng trong báo chí đưa tin mẹ Hà Kiều Anh mới biết, đi may áo dài.

Sau đó, mẹ cô ghi chép lại những câu hỏi trong các cuộc thi hoa hậu thế giới vào sổ tay, rồi đưa con gái đọc. Khi đi thi, ban giám khảo hỏi không trúng câu nào.

"Không nghĩ ngày xưa mới 16 tuổi mà dám đi thi hoa hậu, sao mình gan thế. Tôi nghĩ thi cho vui chứ không nghĩ giải thưởng gì nhưng đến khi đoạt giải hoa hậu khóc quá trời" - Hà Kiều Anh tâm sự.

Hà Kiều Anh, Thụy Vân, Đỗ Mỹ Linh... làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020Hà Kiều Anh, Thụy Vân, Đỗ Mỹ Linh... làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020

TTO - Ban giám khảo cuộc thi năm nay gồm nhà sử học Dương Trung Quốc - trưởng ban giám khảo; nhà thơ, nhà báo Hữu Việt; giáo sư, tiến sĩ Hoàng Tử Hùng; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; Hoa hậu Hà Kiều Anh; Á hậu Thụy Vân và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên