04/04/2020 21:30 GMT+7

Giúp nhau đo nhiệt độ, khám tim phổi khi tự cách ly

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tại ký túc xá, sinh viên giúp nhau kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ, khám tim phổi hằng ngày. Sau 14 ngày tự cách ly, sức khỏe ai cũng ổn định, tiếp tục chấp hành quy định cách ly xã hội đến hết 15-4.

Giúp nhau đo nhiệt độ, khám tim phổi khi tự cách ly - Ảnh 1.

Sinh viên đo nhiệt độ mỗi ngày trong thời gian tự cách ly tại ký túc xá - Ảnh: HÀ THANH

Trong số hơn 300 sinh viên đang lưu trú tại ký túc xá Ngoại ngữ (thuộc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐHQG Hà Nội), có 18 sinh viên Khoa y dược, ĐHQG Hà Nội thuộc diện tự cách ly y tế tại nơi lưu trú sau khi đi thực tập từ "ổ dịch" Bạch Mai về.

Có sinh viên ở Quảng Ngãi, Nghệ An, vùng núi Yên Bái hay ở ngay thủ đô mà từ tết đến nay chưa được về. Nhớ nhà nhưng ai cũng động viên nhau ráng cố gắng chăm sóc bản thân.

Giúp nhau đo nhiệt độ, khám tim phổi khi tự cách ly - Ảnh 2.

Trong thời gian tự cách ly, mỗi tối các bạn được nhân viên y tế đến đo nhiệt độ tại ký túc xá. Tuy nhiên, là sinh viên y dược nên hằng ngày các bạn còn tự kiểm tra sức khỏe cho nhau, đo nhiệt độ, khám tim phổi để kịp thời phát hiện nếu có bất thường về sức khỏe - Ảnh: HÀ THANH

Trong 14 ngày tự cách ly tại ký túc xá, hằng ngày 18 sinh viên y dược giúp nhau kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ, khám tim phổi, đo huyết áp nhằm phát hiện kịp thời nếu có bất thường về sức khỏe.

"Ngay sau khi phát hiện có nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai dương tính với COVID-19, các bạn trong lớp xôn xao. Lúc đó chúng tôi cũng nghỉ học luôn và tự cách ly tại ký túc xá. Chúng tôi tuân thủ tự cách ly tại phòng, không đi ra ngoài, đến bây giờ đã hết hạn tự cách ly, sức khỏe ổn định", sinh viên Nguyễn Thị Thảo (21 tuổi, Khoa y dược) chia sẻ.

Sinh viên tại ký túc xá Ngoại ngữ (Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐHQG Hà Nội) giúp nhau đo nhiệt độ, khám tim phổi trong thời gian tự cách ly - Video: HÀ THANH

Sau tết 1 tuần, Thảo xách balô từ Thái Bình lên Hà Nội nhập học. Vừa học vừa trực bệnh viện, từ bấy đến nay cô chưa được về nhà. Trực xong đúng đợt "ổ dịch" Bạch Mai, nhớ nhà nhưng chẳng một ai dám về.

"Nhà mình có bà, nên không dám về. Bố mẹ lo lắng, gọi điện hỏi han suốt, động viên ráng giữ sức khỏe, ở lại đến hết 15-4 rồi về. Thỉnh thoảng cũng hơi buồn, cả phòng lôi nhau ra nói chuyện, nấu mì ăn, đo nhiệt độ cho nhau và giúp nhau học bài", Thảo chia sẻ.

Là sinh viên y dược, Thảo cùng các bạn trong lớp tuân thủ quy định đeo khẩu trang 24/24, đi trực về mặc áo blouse là giặt sạch phơi ngay, hạn chế đi ra đường, chỉ đi ra đường khi cần mua thức ăn.

Kết thúc thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 20-3, Hoàng Thị Huyền Trang (sinh viên năm cuối Khoa y dược) nhận thông báo thuộc diện tự cách ly. Cô kể, tại ký túc xá mỗi tối được các cán bộ y tế đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe.

"May mắn chúng mình là sinh viên y dược nên đều có kiến thức về dịch COVID-19, biết cách bảo vệ mình và tránh lây lan cho cộng đồng nên không gặp phải sự kỳ thị nào, ai ai trong khoa cũng đều hiểu", Trang chia sẻ.

Ở chung phòng ký túc xá với các bạn đi về từ vùng dịch, sinh viên Cố Thị Thảo (21 tuổi, ở Yên Bái) cũng chủ động tự cách ly.

"Ở phòng có 4 bạn đi về từ Bệnh viện Bạch Mai, 2 bạn đi về từ Bệnh viện Việt Đức, mới đầu cũng có chút lo lắng - Thảo trải lòng - Nhưng chúng mình ở đây với nhau 3 năm rồi, sống tình cảm nên bạn bè động viên nhau. Mỗi ngày chúng tôi còn được thầy cô, ban quản lý hỏi han, cung cấp thông tin đầy đủ nên an tâm ở ký túc xá".

Giúp nhau đo nhiệt độ, khám tim phổi khi tự cách ly - Ảnh 4.

Kết thúc thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 20-3, Hoàng Thị Huyền Trang (sinh viên năm cuối Khoa y dược) nhận thông báo thuộc diện tự cách ly. Hằng ngày Trang tự theo dõi sức khỏe cho bản thân, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc trong thời gian tự cách ly - Ảnh: HÀ THANH

Giúp nhau đo nhiệt độ, khám tim phổi khi tự cách ly - Ảnh 5.

Bảng theo dõi sức khỏe của Trang đánh dấu các thông tin về thân nhiệt, sẽ đánh dấu lại nếu ho, khó thở, viêm phổi. Bảng theo dõi này sẽ được Trang gửi đến báo cáo mỗi ngày cho các thầy cô qua Internet - Ảnh: HÀ THANH

Giúp nhau đo nhiệt độ, khám tim phổi khi tự cách ly - Ảnh 6.

Giường trên, giường dưới đều đeo khẩu trang dù ở trong phòng - Ảnh: HÀ THANH

Giúp nhau đo nhiệt độ, khám tim phổi khi tự cách ly - Ảnh 7.

Đúng 14h, các sinh viên chủ động ngồi vào bàn học trực tuyến - Ảnh: HÀ THANH

Giúp nhau đo nhiệt độ, khám tim phổi khi tự cách ly - Ảnh 8.

Không có laptop, có thể học trực tuyến bằng chiếc smartphone như thế này - Ảnh: HÀ THANH

Anh Nguyễn Văn Trọng, phó trưởng ban ký túc xá Ngoại ngữ, cho biết tại ký túc xá bố trí 3 phòng cho các em sinh viên thuộc diện tự cách ly. Mỗi ngày, cán bộ khu ký túc xá nhắc nhở sinh viên tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế, ra vào đều phải đeo khẩu trang, chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn, nhu yếu phẩm ở siêu thị.

"Việc ra vào cổng ký túc xá đều được kiểm soát. Hằng ngày cán bộ quản lý làm việc online, hỏi thăm các bạn nay ở phòng có vấn đề gì không, bạn nào đi ra ngoài, làm gì, check qua các lịch trình làm việc, học tập tại mỗi phòng", anh Trọng cho biết.

1.000 sinh viên Y khoa ĐH Y Dược Cần Thơ 1.000 sinh viên Y khoa ĐH Y Dược Cần Thơ 'ra quân' phòng chống dịch

TTO - Hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ra quân, tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch của Cần Thơ.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên