30/04/2012 03:20 GMT+7

Giới tỉ phú Anh giàu kỷ lục

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Theo danh sách nhà giàu 2012 của tạp chí Sunday Times, giới tỉ phú Anh đạt mức tài sản kỷ lục trong năm 2011 ngay cả khi nước Anh đang kiệt quệ vì suy thoái kinh tế.

Theo Sunday Times, tổng tài sản của 1.000 người giàu nhất nước Anh năm 2011 lên đến 414,26 tỉ bảng Anh (khoảng 670 tỉ USD), tăng 4,7% so với con số 412,85 tỉ bảng Anh của năm 2008. Đứng đầu danh sách năm thứ tám liên tiếp là trùm ngành thép gốc Ấn Độ Lakshmi Mittal với 12,7 tỉ bảng Anh.

Thứ hai là trùm khoáng sản gốc Uzbekistan Alisher Usmanov với tổng tài sản 12,3 tỉ bảng Anh. Ông Usmanov là người nắm giữ 30% cổ phần công ty mẹ của câu lạc bộ bóng đá Arsenal. Ông trùm dầu mỏ Nga Roman Abramovich, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea, xếp thứ ba với khối tài sản 9,5 tỉ bảng Anh.

Theo Reuters, trong khi nhà giàu Anh ngày càng giàu lên thì người nghèo càng thêm khốn khó. Bức tranh kinh tế Anh rất ảm đạm: tỉ lệ thất nghiệp 8,3%, lạm phát và lãi suất thấp làm tiền tiết kiệm của người dân teo tóp, chính phủ cắt giảm các chương trình an sinh xã hội để chống thâm hụt ngân sách... GDP Anh giảm 0,3% trong quý 4-2011 và giảm tiếp 0,2% trong quý 1-2012.

Một số chuyên gia kinh tế cảnh báo Anh có thể rơi vào “thập kỷ lạc lối” như Nhật hồi đầu thập niên 1990. Nhưng thảm trạng này không ảnh hưởng đến giới nhà giàu Anh. Vậy mà tháng trước Thủ tướng David Cameron vẫn đề xuất giảm thuế cho những người giàu nhất, khiến tỉ lệ ủng hộ chính phủ sụt giảm mạnh.

Tạp chí Sunday Times tính tổng tài sản giới nhà giàu Anh dựa trên bất động sản, của cải và cổ phần quan trọng trong các công ty, nhưng không tính tài sản nằm trong các tài khoản ở ngân hàng.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên