15/11/2020 11:35 GMT+7

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế

NHẬT LINH - PHƯỚC TUẦN
NHẬT LINH - PHƯỚC TUẦN

TTO - Bão Vamco (số 13) đã gây gió lớn và triều cường cao kỷ lục ở Thừa Thiên Huế. Nhiều nhà dân, trường học bị gió bão quật tốc mái, các thuyền đánh cá bị sóng đánh mắc cạn.

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế - Ảnh 1.

Trường THPT Tam Giang (xã Điền Hải, huyện Phong Điền) bị gió bão quật tốc mái dãy nhà gồm 10 phòng học - Ảnh: PHAN DƯƠNG

Sáng 15-11, chính quyền, người dân ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) dọn dẹp, khắc phục thiệt hại sau bão gây ra. Bất lực nhìn mái nhà bị bão hất bay trống trơn, bà Huỳnh Thị Sinh (trú thôn Hà Duân, xã Phú Thuận) mếu máo kể rằng gió bão quần tháo từ 1h đến hơn 4h sáng. 

“Gió bão lùa bay mất mái nhà của tui lúc hơn 2h sáng. Lúc đó tui cùng chồng chỉ biết hùa nhau chạy xin trú nhờ nhà hàng xóm vì sợ nguy hiểm. Đến sáng về đến nhà thì thấy cả phần mái nhà bị bay mất sạch”, bà Sinh nói.

Ông Đặng Tiến Tùy, chủ tịch UBND xã Phú Thuận, cho biết toàn xã có hơn 20 nhà dân, trường học bị tốc mái do bão. Trong đó nặng nhất là Trường tiểu học Phú Thuận bị tốc mái hoàn toàn 1 dãy phòng học.

Tại khu vực xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc), sóng biển dâng cao hơn 1,79m tràn vào cả khu dân cư nằm cách xa bờ biển.

Ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đây là mức nước biển dâng “kỷ lục” được ghi nhận từ trước đến nay ở khu vực này. Sóng biển dâng cao khiến nhiều tàu cá bị chìm, đứt neo rồi trôi dạt vào bờ. 

Vào lúc 3h30 sáng cùng ngày, gió mạnh khiến chiếc tàu cá TTH 99911TS bị đứt neo khi đang neo đậu ở phá Tam Giang đoạn qua tổ dân phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.

Chiếc tàu đâm sầm vào căn nhà bà Lê Thị Xuyên ở gần đó khiến căn nhà bị sập đổ hoàn toàn. Chiếc tàu bị mắc kẹt. Rất may lúc này nhà không có người. Vào thời điểm này cũng có nhiều tàu cá neo đậu tại đây bị đứt dây, đâm vào bờ.

Tại các xã ven biển huyện Quảng Điền, Phong Điền cũng thiệt hại nặng nề do bão. Trường THPT Tam Giang (huyện Phong Điền) bị tốc mái dãy nhà 10 phòng học. Nhiều hộ dân các xã Điền Lộc, Phong Hải, Điền Hương (huyện Phong Điền), Quảng Ngạn, Quảng Công (huyện Quảng Điền) bị tốc mái. Nhiều kilomet bờ kè biển ở xã Phong Hải bị sóng biển đánh hư hỏng nặng nề.

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế - Ảnh 2.

Trường tiểu học Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị hư hỏng nặng - Ảnh: NHẬT LINH

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xã Phú Thuận hỗ trợ Trường tiểu học Phú Thuận khắc phục hậu quả - Ảnh: NHẬT LINH

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế - Ảnh 4.

Phòng học trống trơ trọi của Trường tiểu học Phú Thuận - Ảnh: NHẬT LINH

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế - Ảnh 5.

Chắt chiu lại những tấm tôn có thể dùng được sau bão số 13 - Ảnh: NHẬT LINH

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế - Ảnh 6.

Một tàu cá bị sóng đánh lên gần bờ ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang - Ảnh: NHẬT LINH

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế - Ảnh 7.

Chiếc tàu đâm sầm vào căn nhà bà Lê Thị Xuyên ở gần đó khiến căn nhà bị sập đổ hoàn toàn - Ảnh: NHẬT LINH

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế - Ảnh 8.

Nhà bà Huỳnh Thị Sinh (trú thôn Hà Duân, xã Phú Thuận) bị bão làm tốc mái rạng sáng nay - Ảnh: NHẬT LINH

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế - Ảnh 9.

Nhiều mái tôn, biển quảng cáo bị gió quật rơi vãi trên đường Đống Đa - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế - Ảnh 10.

Cây xà cừ cổ thụ bị gió quật bật gốc trên đường Lê Duẩn - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Gió bão tốc mái hàng loạt trường học, nhà dân ở Huế - Ảnh 11.

Người dân đi tìm lại những tấm tôn bị bão thổi bay - Ảnh: NHẬT LINH

Cận cảnh sóng bão đánh vỡ tan hoang đường ở Đà Nẵng Cận cảnh sóng bão đánh vỡ tan hoang đường ở Đà Nẵng

TTO - Tối 14-11, bão Vamco (số 13) chưa đổ bộ nhưng nước sông Hàn (Đà Nẵng) và nước biển dâng lên ập vào khu vực cửa biển ở phường Thuận Phước, phá tan hoang vỉa hè đường Như Nguyệt và ập nước vào khu dân cư Thuận Phước.

NHẬT LINH - PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên