12/08/2021 14:50 GMT+7

Giảng viên, sinh viên chế tạo robot chở nhu yếu phẩm cho khu cách ly

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Robot được điều khiển từ xa trong phạm vi 200m, có thể vận hành liên tục trong 4 tiếng đồng hồ với khối lượng nhu yếu phẩm vận chuyển tối đa 100kg mỗi lần.

Giảng viên, sinh viên chế tạo robot chở nhu yếu phẩm cho khu cách ly - Ảnh 1.

Robot vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân - Ảnh: Q.V

Robot do giảng viên, sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng thiết kế, chế tạo với sự hỗ trợ về thiết bị, vật liệu từ một số đơn vị viễn thông, cơ khí chính xác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện Trường ĐH Lạc Hồng đã bàn giao robot giao hàng đầu tiên trong số 15 robot theo đặt hàng của Tỉnh đoàn Đồng Nai. Tình nguyện viên Tỉnh đoàn đã sử dụng robot này để giao nhu yếu phẩm cho người dân ở các khu cách ly.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai - cho biết việc kết hợp giữa Tỉnh đoàn và Trường ĐH Lạc Hồng xuất phát từ thực tế một số người ở tuyến đầu chống dịch bị lây nhiễm. Việc ứng dụng công nghệ này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho người tiếp xúc trực tiếp với F0, các khu cách ly, phong tỏa.

Robot vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu nhà trọ

Robot sử dụng 2 động cơ ở bánh sau, điều khiển từ xa trong phạm vi 200m, có kết nối micro trực tiếp qua WiFi hoặc 3G. Với kích thước lần lượt: rộng 890mm x dài 1.250mm x cao 790mm, thời gian sạc 4 tiếng, hoạt động liên tục từ 3 đến 4 tiếng, vận chuyển được một khối lượng hàng hóa 100kg trên địa hình bằng phẳng.

Chi phí hoàn thiện robot 60 triệu đồng, hoàn thành trong 7 ngày. 

ThS Nguyễn Hoàng Anh, phó trưởng khoa cơ điện - điện tử, Trường ĐH Lạc Hồng - cho biết: "Dịch COVID-19 vẫn đang rất phức tạp, số ca bệnh tăng lên đồng nghĩa với việc các tình nguyện viên phải làm việc nhiều hơn, do đó tần suất tiếp xúc với các F0 cũng tăng lên, khiến nguy cơ lây nhiễm rất lớn. Tỉnh đoàn Đồng Nai đã đề xuất Trường ĐH Lạc Hồng chế tạo robot này. Nó sẽ thay thế con người mang nhu yếu phẩm vào các khu cách ly cho các bệnh nhân ở đó".

Giảng viên, sinh viên chế tạo robot chở nhu yếu phẩm cho khu cách ly - Ảnh 3.

Nhu yếu phẩm được xếp lên robot trước khi di chuyển vào khu phong tỏa - Ảnh: Q.V

Theo ông Hoàng Anh, robot được tích hợp camera nhận đường, có loa thông báo và truyền tải thông tin, do đó người điều khiển có thể nhắc nhở cũng như thông báo để các bệnh nhân biết lúc nào thì xe phát nhu yếu phẩm tới và nhận đúng phần của mình.

Chia sẻ rộng rãi

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng - cho biết robot này khá lớn, chỉ phù hợp với các khu cách ly, nhà trọ, địa hình bằng phẳng. Đội ngũ thực hiện đang thiết kế lại theo hướng nhỏ gọn, linh hoạt hơn để có thể hoạt động trong các bệnh viện dã chiến, khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hiện tại nhà trường cũng đã đặt hàng linh kiện về để có thể chế tạo thêm, với số lượng ít nhất 20 robot để phục vụ theo nhu cầu đặt hàng của Tỉnh đoàn Đồng Nai và các đơn vị khác.

"Khó khăn hiện tại của nhóm là việc gia công, đi lại mua vật tư linh kiện cực kỳ khó khăn vì đang trong giai đoạn giãn cách xã hội. Bản vẽ thiết kế robot đầu tiên này trường cũng công khai để đơn vị nào muốn sử dụng thì có thể tải về để chế tạo thêm nhằm phục vụ cộng đồng được tốt hơn" - ông Quỳnh nói.

Sáng tối đỏ lửa nấu cơm miễn phí cho người về quê cách ly Sáng tối đỏ lửa nấu cơm miễn phí cho người về quê cách ly

TTO - Những ngày này, khắp các làng quê xứ Nghệ, bà con cùng chung tay đỏ lửa nấu hàng ngàn suất cơm gửi đến những người từ các tỉnh phía Nam về cách ly.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên