11/08/2021 10:40 GMT+7

Gian nan đưa gạo, rau xanh tiếp sức cho bà con vùng cách ly

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Chiều 10-8, hơn 10 chuyến xe chở đầy rau xanh, cá thịt của nhóm thiện nguyện Chuyến xe vạn tình 0 đồng của giới tài xế, chủ các doanh nghiệp tại Đà Nẵng về các khu phong tỏa quận Sơn Trà.

Gian nan đưa gạo, rau xanh tiếp sức cho bà con vùng cách ly - Ảnh 1.

Dòng xe chở đầy rau xanh, cá thịt... chờ làm thủ tục để đưa tới tay người dân vùng cách ly tại Đà Nẵng chiều 10-8 - Ảnh: B.D.

Để vào tới các khu dân cư, các chuyến xe hàng phải trải qua những thủ tục kiểm dịch hết sức nghiêm ngặt. 

Anh Hồ Ngọc Thanh - chủ nhiệm câu lạc bộ Chuyến xe vạn tình 0 đồng - cho biết việc tiếp tế cho bà con vùng cách ly đang được thực hiện với hành trình đều đặn từ các chuyến xe trong ngày. Nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, cộng đồng người dân TP Đà Nẵng san sẻ với người vùng dịch. 

Theo anh Thanh, hàng hóa đang rất dồi dào, nhưng để đưa một xe hàng vào tới khu phong tỏa phải mất rất nhiều thời gian. 

Gian nan đưa gạo, rau xanh tiếp sức cho bà con vùng cách ly - Ảnh 2.

Một bó rau tới tay người dân là một hành trình đầy vất vả - Ảnh: B.D.

"Lương thực, gạo, mắm muối thì không thiếu nhưng nhu cầu rau xanh phía trong vùng cách ly đang rất cần. Việc tiếp tế này sẽ được tiến hành trong những ngày tới với công suất lớn hơn, điều tiên quyết với tất cả lực lượng làm nhiệm vụ tiếp ứng là phải tuân thủ ngặt nghèo quy định phòng dịch, chịu giám sát tuyệt đối từ chính quyền. 

Tất cả đều phải mang đồ bảo hộ, phun khử khuẩn liên tục, việc phân phát không để tập trung đông người" - anh Thanh nói.

Gian nan đưa gạo, rau xanh tiếp sức cho bà con vùng cách ly - Ảnh 3.

Trùm kín đồ bảo hộ để đưa hàng hóa tới tay người dân vùng phong tỏa - Ảnh: B.D.

Trong đợt dịch lần thứ 4 này tại Đà Nẵng, 4 phường tại quận Sơn Trà bị phong tỏa gồm: Thọ Quang, Mân Thái, Bắc An Hải, Phước Mỹ. 

Nhiều ngày qua bà con trong vùng cách ly đang sử dụng rau xanh, thực phẩm từ các nguồn gồm hệ thống cung cấp từ các đầu mối được chính quyền cho phép, nguồn hỗ trợ của chính quyền và một số hàng từ các nhóm thiện nguyện. Tình trạng khan hiếm hàng hóa, đặc biệt là rau xanh, đang xảy ra ở một số khu vực.

Gian nan đưa gạo, rau xanh tiếp sức cho bà con vùng cách ly - Ảnh 4.

Từng đại diện các khu dân cư ra điểm tập kết để nhận đồ tiếp tế về phân phát cho bà con - Ảnh: B.D.

Gian nan đưa gạo, rau xanh tiếp sức cho bà con vùng cách ly - Ảnh 5.

Anh Hồ Ngọc Thanh (bên phải) - chủ CLB Chuyến xe vạn tình 0 đồng - đang đưa hàng xuống các vùng phong tỏa - Ảnh: B.D.

Gian nan đưa gạo, rau xanh tiếp sức cho bà con vùng cách ly - Ảnh 6.

Rau xanh, cá thịt... được đưa tới tay người dân ở trọ trên đường Lê Văn Thứ (Sơn Trà) - Ảnh: B.D.

An Giang chở hơn 10 tấn nông sản An Giang chở hơn 10 tấn nông sản 'tiếp sức' cho công nhân Bình Dương

TTO - Chiều 5-8, chuyến xe chở hàng hóa nhu yếu phẩm của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã lăn bánh, với mong mỏi gửi thêm chút tình cảm nhằm cải thiện bữa ăn cho công nhân lao động đang làm việc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên