02/06/2020 09:53 GMT+7

Giãn cách ít nhất 1m giảm nguy cơ nhiễm virus corona

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo một nghiên cứu mới công bố về sự lan truyền của dịch COVID-19: đứng cách xa nhau ít nhất 1m, đeo khẩu trang, rửa tay là những cách tốt nhất để hạn chế rủi ro bị nhiễm virus corona.

Giãn cách ít nhất 1m giảm nguy cơ nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Học sinh đeo khẩu trang trong lớp tại trường cấp 2 Yio Chu Kang ở Singapore ngày 2-6 - Ảnh: REUTERS

Các nhà nghiên cứu đã phân tích và đánh giá dữ liệu từ 172 nghiên cứu về tác dụng của các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của 3 dịch bệnh do virus corona gây ra là COVID-19, SARS (Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng), và MERS (Hội chứng hô hấp Trung Đông) được thực hiện ở 16 quốc gia. 

Theo đó, đảm bảo khoảng cách ít nhất 1m giúp giảm nguy cơ lan truyền bệnh COVID-19 mặc dù khoảng cách 2m có hiệu quả hơn. Khẩu trang và thiết bị bảo vệ mắt cũng có tác dụng bảo vệ nhưng các bằng chứng không rõ bằng.

Rửa tay thường xuyên và giữ vệ sinh vẫn là những biện pháp hạn chế lây nhiễm quan trọng. 

Tuy nhiên, nghiên cứu khẳng định dù kết hợp tất cả các biện pháp này cũng không bảo vệ chúng ta đầy đủ. Người dân nên hiểu đeo khẩu trang không phải là biện pháp thay thế cho việc giữ khoảng cách và các biện pháp bảo vệ cơ bản cần thiết khác như giữ vệ sinh tay, bảo vệ mắt.

Theo hãng tin Reuters, nghiên cứu được đăng trên tạp chí Y khoa The Lancet ngày 1-6 sẽ có ích cho chính phủ và cơ quan y tế các nước trong việc đưa ra những lời khuyên về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. 

Trong thời gian qua, ở một số quốc gia, lời khuyên của chính phủ, các chính trị gia và các chuyên gia y tế đôi khi mâu thuẫn nhau, chủ yếu do thiếu thông tin về dịch bệnh COVID-19.

Ông Holger Schünemann - thuộc Đại học McMaster ở Canada, đồng chủ nhiệm nghiên cứu, cho biết: "Phát hiện của chúng tôi cung cấp những bằng chứng tốt nhất đến thời điểm hiện tại về việc sử dụng tối ưu các biện pháp phổ biến và đơn giản để giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh". 

Các bằng chứng hiện nay cho thấy COVID-19 lây qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi. Chúng ta có thể nhiễm virus nếu để virus xâm nhập qua mắt, mũi, miệng trực tiếp hoặc gián tiếp qua bề mặt đã có virus. 

Không nên đeo khẩu trang cho bé dưới 2 tuổi Không nên đeo khẩu trang cho bé dưới 2 tuổi

Các bậc phụ huynh không nên đeo khẩu trang cho các bé dưới 2 tuổi vì điều này đã có thể tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe của các em.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên